Nga 'khoe' máy bay và tên lửa phòng không tối tân

Hơn 35 công ty Nga tham gia Triển lãm Vũ khí và kỹ thuật quân sự Aero India 2013, khai mạc ngày 6/2 tại Bangalore (Ấn Độ) nhằm giới thiệu với thị trường châu Á các loại máy bay lên thẳng và dàn tên lửa phòng không thế hệ mới của mình.

Tập đoàn "Máy bay trực thăng Nga" mang tới triển lãm Aero India 2013 các máy bay lên thẳng Ka-226T, Mi-171A2 và Mi-28NE, trong đó, máy bay Ka-227T đã được giới thiệu trước đó với Không quân Ấn Độ nhằm giành gói thầu quốc tế về cung cấp 197 máy bay lên thẳng cho New Dehli. Máy bay Mi-171A2 được nâng cấp từ loại máy bay Mi-8/17 mà hiện Không quân Ấn Độ có gần 200 chiếc, nhưng vẫn có nhu cầu mua thêm.

Máy bay lên thẳng Mi-28NE của Nga. Ảnh: Internet.


Trong khi đó, loại máy bay lên thẳng tấn công Mi-28NE được sử dụng để tìm kiếm và tiêu diệt xe tăng-bọc thép và bộ binh cùng những mục tiêu trên không có tốc độ bay không lớn. Ưu điểm nổi bật của máy bay Mi-28NE là có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và cả ban ngày lẫn ban đêm.

Công ty "Almaz-Antey" giới thiệu hơn 20 loại dàn tên lửa phòng không mới, trong đó có ZRK "TOR-M2KM", S-300VM, Buk-M2E và Tor-M2E có thể thực hiện những nhiệm vụ khác nhau nhờ khả năng bố trí đa dạng như trên ô tô chuyên dụng, trên tàu-thuyền và bố trí cố định trên mặt đất ...

Công ty "Sukhoi" mang tới triển lãm Aero India 2013 loại máy bay tiêm kích Su-30MKI và MiG-29, máy bay vận tải quân sự IL-76MD-90A, máy bay tiếp nhiên liệu Il-78MK-90 cùng hai loại máy bay chở khách Sukhoi SuperJet 100 và MS-21.

Trong một tuyên bố ngày 5/2, Giám đốc Cơ quan LB Nga về hợp tác quân sự-kỹ thuật, ông Alexander Fomin, khẳng định theo kết quả hợp tác năm 2012 trong lĩnh vực này, Ấn Độ vẫn giữ vững vị trí bạn hàng số một của Nga.

Trong năm ngoái, số vũ khí và thiết bị kỹ thuật mà Ấn Độ mua của Nga đã vượt quá 30% tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Nga (hơn 5 tỷ USD trong tổng số 15,3 tỷ USD).

Ngoài ra, Nga còn giúp đỡ và liên doanh với Ấn Độ sản xuất nhiều loại vũ khí và thiết bị kỹ thuật hiện đại, trong đó có tên lửa BraMos. Năm ngoái, Nga đã chuyển cho Ấn Độ 4 máy bay tiêm kích hiện đại MiG-29K cuối cùng và hoàn thành hợp đồng cung cấp 16 máy bay tiêm kích loại này cho tàu sân bay Vikramadichia.

Trong năm 2013 này, Nga sẽ tiếp tục chuyển cho Ấn Độ 7 máy bay MiG-29K của hợp đồng thứ hai do hai bên ký tháng 3/2010 về cung cấp 29 máy bay tiêm kích cùng loại. Moscow và New Dehli cũng vừa ký một hợp đồng mới về trang bị tên lửa BraMos cho máy bay tiêm kích Su-30 mà Ấn Độ mua của Nga.

Hiện Nga đang tham gia đấu thầu quốc tế tại Ấn Độ nhằm cung cấp cho New Dehli 120 máy bay trực thăng đa chức năng trị giá 6,5 tỷ USD.


TTXVN/Tin tức

Ấn Độ là "bạn hàng vũ khí" số một của Nga
Ấn Độ là "bạn hàng vũ khí" số một của Nga

Năm 2012, số vũ khí và thiết bị kỹ thuật mà Ấn Độ mua của Nga đã vượt quá 30% tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Nga (hơn 5 tỷ USD trong tổng số 15,3 tỷ USD).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN