Nga chi 24,2 tỷ USD mua sắm vũ khí

Moskva trong năm 2017 sẽ chi 1.400 tỷ ruble (khoảng 24,2 tỷ USD) để mua sắm vũ khí và trang thiết bị kỹ thuật.

Lính dù Nga trong một cuộc tập trận chung chống khủng bố ở Nikinci, cách Belgrade của Serbia 60 km về phía tây. Ảnh: AP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trả lời phỏng vấn báo chí ngày 21/2, Thứ trưởng Bộ quốc phòng Nga Yury Borisov cho biết, tính đến năm 2017, mức độ hiện đại vũ khí và kỹ thuật tại những đơn vị thường trực sẵn sàng chiến đấu của quân đội Nga đạt hơn 58%.

Các đơn đặt hàng quốc phòng của nhà nước trong năm nay sẽ được thực hiện 100% tại các đơn vị vũ khí chiến lược. Kết thúc năm 2016, chỉ số thực hiện các đơn đặt hàng quốc phòng của nhà nước trong lĩnh vực mua sắm và bảo dưỡng dịch vụ đạt mức 97%.

Ngoài ra, Thứ trưởng Borisov cũng nhấn mạnh rằng đến nay Nga vẫn tiếp tục kế hoạch tái vũ các lực lượng hạt nhân chiến lược trên biển và trên đất liền, cũng như đang tiến hành hiện đại hóa công viên hàng không chiến lược.

TTXVN/Tin Tức
Bộ Quốc phòng Nga tung video về ‘quái thú’ S-35S
Bộ Quốc phòng Nga tung video về ‘quái thú’ S-35S

Đoạn video về máy bay chiến đấu siêu cơ động đa năng Su-35S vừa được Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ khiến người xem phải ngạt thở khi thưởng thức màn trình diễn của “quái thú” này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN