Mỹ triển khai tàu chiến mới đối phó với Trung Quốc

Theo tờ Thời báo Hoàn cầu mới đây, Mỹ có thể sẽ triển khai tàu khu trục tàng hình Zumwalt tại Thái Bình Dương để đối phó với chiến lược chống tiếp cận của Trung Quốc.

Mô hình tàu khu trục tàng hình USS Elmo Zumwalt (DDG-1000). Ảnh: Internet.


Theo Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ, Đô đốc Jonathan Greenert, tàu khu trục tàng hình USS Elmo Zumwalt (DDG-1000) được xem là tương lai của Hải quân Mỹ, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Chiến lược tái cân bằng tại Châu Á của Tổng thống Barack Obama.

Tàu này nặng 15,000 tấn được trang bị hệ thống tàng hình DDG-1000 có thể giảm thiểu sự phát hiện của đối phương thông qua các hệ thống ra đa và thiết bị phát hiện. Nó có thể tham gia chống lại các tàu chiến của Trung Quốc trong môi trường tác chiến ven biển.

Mặc dù chưa xuất hiện nhưng nó có thể được trang bị súng điện từ và hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng giúp hạn chế thiệt hại trong trường hợp bệ phóng tên lửa phát nổ. Cùng với F -35 và các chương trình phòng thủ tên lửa của Mỹ, tàu khu trục này sẽ được tích hợp vào học thuyết tác chiến không biển mới thuộc Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ.

Chiếc tàu thứ hai loại này sẽ được biên chế trong lực lượng hải quân Mỹ ngày 19/10 và theo dự kiến, nó sẽ được triển khai tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2014.

Tuy nhiên, theo tờ Thời báo Hoàn cầu, tàu chiến này không phải là bất khả chiến bại. Trung Quốc có thể áp dụng chiến lược đánh du kích chống lại USS Elmo Zumwalt nếu xảy ra xung đột.

“Tôi có thể điều một số tàu cá nhỏ trang bị thuốc nổ áp sát USS Elmo Zumwalt. Các tàu cá sẽ tiếp cận và gắn nhiều thuốc nổ vào USS Elmo Zumwalt, khi đó sẽ tiêu diệt được tàu khu trục này. USS Elmo Zumwalt thật vô dụng”, thiếu tướng Hải quân Trung Quốc Zhang Zhaozhong trả lời phỏng vấn đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV.


CT



Kết thúc kỷ nguyên thống trị công nghệ quân sự Mỹ?
Kết thúc kỷ nguyên thống trị công nghệ quân sự Mỹ?

Quân đội Mỹ đang mất đi khả năng công nghệ vượt trội của mình? Trong thập kỷ tới, sự vươn lên của các cường quốc mới nổi cùng với việc phổ cập những tiến bộ công nghệ tiên tiến trên toàn cầu sẽ đặt ra thách thức đối với sự thống trị công nghệ của Mỹ trong lĩnh vực quân sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN