Iran thử nghiệm máy bay không người lái tấn công tự sát

Ngày 27/12, quân đội Iran cho biết đã lần đầu tiên triển khai một máy bay không người lái tấn công tự sát trong cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn đang diễn ra tại khu vực gần Eo biển Hormuz chiến lược, cửa ngõ vào Vịnh Persian.

Một chiếc Yasir 2 của Iran.


Theo truyền thông nhà nước Iran, Tư lệnh các lực lượng bộ binh Iran, Tướng Ahmad Reza Pourdastan đã mô tả loại máy bay không người lái này như một “quả bom di động”, được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên không, trên bộ và của hải quân.

Nhật báo “Kayhan” đã nhắc đến loại máy bay trên với cái tên Yasir, trong khi một trang tin trực tuyến gọi nó là Raad. Yasir lần đầu tiên được công bố vào năm ngoái, có thể bay được tới 10 giờ và chụp ảnh 360 độ. Các chuyên gia phân tích quân sự Phương Tây cho rằng Yasir là phiên bản mô phỏng máy bay không người lái ScanEagle của Mỹ. Tháng 12/2012, Tehran tuyên bố đã thu giữ ít nhất 3 chiếc ScanEagle sau khi các máy bay này được cho là xâm phạm không phận Iran trên Vịnh Persian.


TN (Theo AP)
Iran thử nghiệm một loạt thiết bị vũ khí hạng nặng
Iran thử nghiệm một loạt thiết bị vũ khí hạng nặng

Ngày 26/12, quân đội Iran đã ra mắt và thử nghiệm một loạt thiết bị quân sự hạng nặng trong giai đoạn hai của cuộc tập trận quy mô lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN