Indonesia - Mỹ diễn tập chung 'Đèn lồng sắt 13-1'

Ngày 20/8, quân đội Indonesia và Mỹ bắt đầu cuộc diễn tập chung mang tên “Đèn lồng sắt 13-1”, kéo dài đến ngày 6/9 tại Trung tâm đào tạo chiến đấu Lampon ở Banyuwangi, quận Situbonod, Đông Java.

Hải quân Indonesia trong một buổi diễn tập chống bạo động. Ảnh: Internet


Tham gia diễn tập có 66 binh sỹ thuộc tiểu đoàn lính thủy đánh bộ Taifib-1 Marinir của Hải quân Indonesia và 11 binh sỹ thuộc Lực lượng đặc nhiệm thủy quân lục chiến (US MARSOC) của Hải quân Mỹ.

Phát biểu khai mạc cuộc diễn tập, Đại tá chỉ huy lực lượng lính thủy đánh bộ của Hải quân Indonesia Purwadi nhận định tình hình thế giới hiện nay đòi hỏi lực lượng lính thủy đánh bộ phải có sự chuẩn bị toàn diện, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh biển. Theo đó, cuộc diễn tập không chỉ nhằm mục đích nâng cao kiến thức và kỹ năng của các binh sỹ, mà còn tăng cường sự hợp tác giữa các lực lượng đặc biệt của hải quân hai nước.

Về phần mình, Thiếu tướng thuộc US MARSOC, Faridz Washington nhấn mạnh mỗi thành viên thuộc lực lượng lính thủy đánh bộ cần phải có khả năng đáp ứng những tiêu chuẩn cao nhất về kỹ chiến thuật tác chiến trong mọi tình huống khác nhau. Đây cũng chính là mục đích của cuộc diễn tập “Đèn lồng sắt 13-1”.

Trong khuôn khổ diễn tập, các binh sỹ sẽ tham gia các chương trình đào tạo nâng cao về bắn tỉa, bơi trinh sát, xử lý y tế các trường hợp bị thương trong chiến đấu, phá dỡ mìn, kỹ thuật đổ bộ bãi biển, kỹ năng tác chiến và sống sót trong các vùng rừng núi và trên biển. Ngoài ra, binh sỹ hai bên cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức trong việc xử lý và làm chủ các tình huống.


TTXVN/Tin tức
Máy bay chiến đấu F-16 diễn tập chung Israel - Mỹ
Máy bay chiến đấu F-16 diễn tập chung Israel - Mỹ

Lực lượng không quân của Israel và Mỹ ngày 21/7 đã tiến hành một cuộc diễn tập chung kéo dài hai tuần, mang mật danh "Juniper Stallion 13", tại căn cứ Uvda trên sa mạc Negev ở miền Nam Israel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN