Hùng hậu Hạm đội Thái Bình Dương - Nga

Hạm đội Thái Bình Dương của Nga được thành lập ngày 21/5/1731, hiện bao gồm 40 chiếc tàu chiến và hơn 20 chiếc tàu ngầm.

Trong số tàu chiến của Hạm đội Thái Bình Dương Nga không thể không nhắc tới những “chiến binh” chủ chốt như tàu Đô đốc Varyag (đưa vào sử dụng năm 1983), tàu khu trục Tributs (đưa vào sử dụng năm 1985), tàu khu trục Vinogradov (đưa vào sử dụng năm 1988)...

Hiện 6 tàu chiến cùng một số máy bay trực thăng và một đơn vị đặc nhiệm hải quân thuộc Hạm đội Thái Bình Dương Nga đang tham gia tập trận chung “Tương tác Hải quân 2014” với Trung Quốc trên biển Hoa Đông từ ngày 22-25/5. Trong đó hai bên sẽ phối hợp các hành động nhằm diễn tập giải cứu một tàu bị bắt giữ, chống tàu ngầm, tìm kiếm cứu nạn và bắn thử nghiệm tên lửa, pháo.


Điểm mặt các tàu chiến, tàu khu trục của Hạm đội Thái Bình Dương:


Các tàu chiến của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga diễu hành nhân Ngày Hải quân tại Vladivostok.


Tàu tuần dương tên lửa Varyag hay còn gọi là tàu Đô đốc Varyag.


Các thủy thủ trên tàu Varyag.


Tàu chống ngầm Panteleyev cỡ lớn.


Một thủy thủ đứng trên tàu Admiral Panteleyev.


Tàu chống ngầm Koreyets.


Tàu khu trục Vinogradov lớp Udaloy.


Tàu Vinogradov khai hỏa trong tập trận.


Trực thăng Ka-27 chuẩn bị hạ cánh trên tàu Vinogradov.


Tàu khu trục Tributs.


Diễn tập tàu đổ bộ.


Tàu tên lửa cỡ nhỏ Razliv.


Tàu ngầm hạt nhân Svyatoy Georgiy Pobedonosets.


 

Hoàng Trang (theo Itar-tass)

Những hình ảnh mới nhất về lực lượng tàu ngầm Nga
Những hình ảnh mới nhất về lực lượng tàu ngầm Nga

Hãng tin Itar-tass của Nga mới đây đăng tải những bức ảnh mới nhất về lực lượng tàu ngầm của hải quân nước này. Dưới đây là một số hình ảnh đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN