Hình ảnh chiến hạm tỷ đô của Mỹ hóa sắt vụn sau 4 ngày bốc cháy dữ dội

Vụ hỏa hoạn trên tàu đổ bộ tấn công USS Bonhomme Richard đã được dập tắt sau 4 ngày song theo những hình ảnh ghi nhận được bên trong thân tàu, chiến hạm tỷ đô này gần như bị biến dạng hoàn toàn và khả năng phục hồi là rất mong manh.

Chú thích ảnh
Nhiệt độ trong thân tàu đạt tới 650 độ C nung chảy cấu trúc bên trong. Ảnh: Dailymail

Dẫn lời các quan chức Hải quân Mỹ, kênh CNN đưa tin vụ cháy trên tàu USS Bonhomme Richard đã được dập tắt vào hôm 17/7 vừa qua. Trong suốt 4 ngày lửa cháy dữ dội, nhiệt độ bên trong tàu đã đạt tới 650 độ C, nung chảy khung nhôm và dây điện, nhựa cũng như những vật liệu dễ cháy như vách thạch cao, giường và toàn bộ đồ dùng văn phòng.

Giới chức cho biết hiện chưa thể đánh giá quy mô thiệt hại thực sự trong vụ cháy. Các kỹ sư cần phải đợi tàu nguội hẳn thì mới có thể vào trong đánh giá được tổn thất.

Đô đốc Mike Gilday ngày 18/7 khẳng định Hải quân Mỹ sẽ tổ chức một cuộc điều tra toàn diện để tìm ra nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Trong khi đó, Chuẩn Đô đốc Philip Sobeck – Chủ huy trưởng Nhóm tàu tấn công 3 của Hải quân Mỹ - cho hay “vẫn còn quá sớm để phán đoán hoặc đưa ra lời hứa hẹn tương lai của con tàu sẽ ra sao. Việc con tàu sẽ được sửa chữa hay không còn chưa có quyết định cuối cùng”.

Chú thích ảnh
Vụ cháy kéo dài 4 ngày khiến mọi thứ bên trong tàu USS Bonhomme Richard bị thiêu rụi. Ảnh: Dailymail
Chú thích ảnh

Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên gia, ảnh hưởng dài hạn từ vụ cháy trên tàu Bonhomme Richard là rất đáng kể. USS Bonhomme Richard là một trong 4 tàu được nâng cấp để vận hành chiến đấu cơ tàng hình thế hệ mới F-35B. Chính vì vậy, sự thiếu vắng của tàu USS Bonhomme Richard trong thời gian sắp tới sẽ được cảm nhận rõ ràng.

“Trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc leo thang tại Biển Đông, cũng như đề phòng Triều Tiên, tổn thất về tàu USS Bonhomme Richard sẽ khiến cho Hải quân Mỹ khó có thể đạt được yêu cầu về năng lực tác chiến tại khu vực”, John Kirby – chuyên gia phân tích quân sự trên kênh CNN – nhận định.

Chú thích ảnh
Hải quân Mỹ vẫn chưa tìm được nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn. Ảnh: Dailymail
Chú thích ảnh

Trước đó, vào sáng 11/7, trên tàu USS Bonhomme Richard đã xảy ra nổ và hỏa hoạn khi đang neo đậu tại căn cứ hải quân San Diego (bang California) để tiến hành bảo trì định kỳ. Đám cháy sau đó đã nhanh chóng lan ra nhiều khu vực khác của tàu. Khi xảy ra vụ việc, trên tàu có khoảng 160 thành viên thủy thủ đoàn. Ít nhất 59 người, trong đó có 36 thủy thủ, đã được đưa đến bệnh viện do tình trạng kiệt sức do nhiệt, ngạt khói và các chấn thương nhỏ. Ngọn lửa bốc cháy dữ dội trong 4 ngày đã lan tới sàn giếng, cấu trúc thượng tầng và không gian sinh hoạt của các thủy thủ.

Chú thích ảnh
Tàu USS Bonhomme Richard xảy ra hỏa hoạn khi đang neo đậu tại căn cứ hải quân San Diego (bang California) để tiến hành bảo trì định kỳ. Ảnh: Hải quân Mỹ

Tàu USS Bonhomme Richard là tàu đổ bộ tấn công, chuyên triển khai và hỗ trợ cơ động các thành phần của lực lượng đổ bộ hải quân. Tàu này đã được biên chế cho căn cứ hải quân San Diego vào năm 2018, sau 6 năm đồn trú tại Nhật Bản.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Video cận cảnh vụ 7 tàu tại cảng Iran cháy ngùn ngụt
Video cận cảnh vụ 7 tàu tại cảng Iran cháy ngùn ngụt

Một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại xưởng đóng tàu của Iran ở cảng thuộc thành phố Bushehr khiến 7 con tàu bốc cháy. May mắn không có thiệt hại về người trong vụ việc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN