Diễn tập thực địa về an ninh hàng hải ADMM+

Cuộc diễn tập thực địa ADMM+ (Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng) lần thứ tư về an ninh hàng hải tại Singapore đã hoàn tất ngày 12/5. Tàu 016 - Quang Trung của Quân chủng Hải quân Việt Nam tham gia cuộc diễn tập.

Theo tuyên bố ngày 12/5 của Bộ Quốc phòng Singapore, cuộc diễn tập thực địa ADMM+ lần thứ tư này do Singapore và Hàn Quốc đồng tổ chức, đã diễn ra từ 30/4. Lễ bế mạc sự kiện sẽ diễn ra ngày 13/5. Cả Singapore và Hàn Quốc hiện là đồng chủ tịch của Nhóm công tác các chuyên gia của ADMM+ về an ninh hàng hải.

Cuộc diễn tập bắt đầu diễn ra tại Busan, Hàn Quốc và kết thúc tại Singapore. Trong đợt diễn tập này, các đơn vị hải quân tham gia đã tiến hành cuộc tập dượt về an ninh hàng hải như tiếp vận trên biển, bảo vệ các mục tiêu chủ chốt, diễn tập xảy ra đụng độ bất ngờ trên biển, chia sẻ thông tin thông tin mục tiêu nghi vấn trên biển, cất hạ cánh thực thăng trên tàu bạn. 

ADMM+ gồm 10 nước ASEAN cùng Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, New Zealand, Nga và Mỹ.

Lan Phương (TTXVN)
Tàu Hải quân Việt Nam tham gia Diễn tập ADMM+ tại Singapore
Tàu Hải quân Việt Nam tham gia Diễn tập ADMM+ tại Singapore

Chiều 8/5, Tàu 016 - Quang Trung, Quân chủng Hải quân cùng Đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam đã rời Quân cảng Cam Ranh tham gia Diễn tập thực địa ADMM+ (Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng) về an ninh hàng hải và dự Triển lãm hàng hải quốc phòng châu Á 2019 (IMDEX 2019) tại Singapore.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN