Brazil mua 34 xe tăng Gepard bảo vệ World Cup

Các quan chức ngày 11/4 cho biết Brazil sẽ mua 34 xe tăng phòng không 1A2 Gepard đã qua sử dụng của Đức nhằm đảm bảo an ninh cho Đại hội Thanh niên công giáo Thế giới (World Youth Day) và các sự kiện thể thao lớn như Vòng chung kết bóng đá thế giới World Cup 2014 và Đại hội Thể thao Olympic 2016.

Mẫu xe tăng Gepard của Đức. Ảnh: Internet.


Mạng tin G1 dẫn lời Tư lệnh Lữ đoàn pháo phòng không của Brazil, Tướng Marcio Roland Heise nói rằng số xe tăng trên, mỗi chiếc nặng 47,5 tấn, đã được nâng cấp vào năm 2010 và lắp đặt hệ thống radar mới, có thể hoạt động đến năm 2030.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Brazil cho biết hợp đồng sẽ được ký trong những ngày tới và tổng giá trị của hợp đồng vẫn đang được đàm phán. Theo kế hoạch, 8 chiếc 1A2 Gepard đầu tiên sẽ được chuyển giao cho Brazil trước tháng 6, số còn lại sẽ được chuyển giao vào năm 2015.

Trong tuần này, tại thành phố Rio De Janeiro đang diễn ra hội chợ quốc phòng lớn nhất khu vực Mỹ Latinh. Được biết, tập đoàn Paramount thuộc sở hữu tư nhân của Nam Phi cũng đã ký hợp đồng cung cấp 8 xe bọc thép cảnh sát cho Brazil.


TTXVN/Tin Tức
Israel chế tạo xe tăng tác chiến đô thị

Bộ Quốc phòng Israel dự định trong thời gian tới sẽ khởi động chương trình thiết kế chế tạo thế hệ xe chiến đấu bọc thép hạng nhẹ mới, phù hợp tác chiến trên địa bàn đô thị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN