Bộ An ninh Nội địa Mỹ mua 450 triệu viên đạn

Bộ An ninh Nội địa (DHS) và Lực lượng Hải quan và nhập cư (ICE) thuộc cơ quan này đang chuẩn bị tiếp nhận một lượng đạn dược với “số lượng không giới hạn” từ nhà thầu quốc phòng ATK.


Bộ An ninh Nội địa Mỹ sắp tiếp nhận một lượng đạn khổng lồ.


Theo một thông cáo báo chí về bản hợp đồng, các đặc vụ Mỹ sẽ nhận tổng cộng 450 triệu viên đạn trong vòng 5 năm tới. Loại đạn HST có hiệu suất cao được thiết kế cho các cơ quan thi hành pháp luật và theo ATK, chúng “có khả năng xuyên phá tốt nhất”. Chóp đạn lõm vào, giúp chúng xuyên qua các rào cản và mở rộng lực tác động mà không làm cho phần còn lại của viên đạn bị biến dạng.


Loại đạn lõm này có khuynh hướng ở lại trong cơ thể người bị bắn thay vì dễ xuyên qua và có thể xuyên sang người khác (như đạn đầu tròn) nhằm giảm thiểu nguy cơ đạn trúng người vô tội trong khi cảnh sát tấn công tội phạm.


Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng đang mở đấu thầu công khai nhằm trang bị kho đạn dược súng trường với số lượng lên tới 175 triệu viên đạn cỡ .223 (5,56x45mm)- gần giống hệt loại đạn được lực lượng NATO sử dụng.



T.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN