Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: PAP/TTXVN
Kênh TVP World của Ba Lan ngày 2/1 cho biết trong thông điệp Năm mới công bố hôm 1/1, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nói rằng năm 2026 sẽ là “năm tăng tốc của Ba Lan”, cam kết xây dựng “quân đội mạnh nhất châu Âu” và đẩy mạnh đầu tư hạ tầng.
Ông Tusk cũng hứa sẽ “siết chặt” trấn áp tội phạm.
Trình bày các ưu tiên cho năm 2026, Thủ tướng Tusk nói chính phủ sẽ tăng tốc mở rộng quân sự, theo đuổi các dự án hạ tầng quy mô lớn và thúc đẩy cái mà ông gọi là quá trình “tái Ba Lan hóa” và tái thiết công nghiệp, bao gồm cả ngành công nghiệp quốc phòng.
Ông Tusk cũng cam kết áp dụng nghiêm ngặt nguyên tắc “Ba Lan trên hết” trong mua sắm công.
“Chúng tôi sẽ tăng tốc xây dựng quân đội mạnh nhất châu Âu. Chúng tôi sẽ tăng tốc các khoản đầu tư hạ tầng lớn. Đây sẽ là năm chinh phục nhanh chóng Biển Baltic”, ông Tusk nói, ám chỉ các dự án ngoài khơi và năng lượng trong khu vực.
“Ốc đảo an ninh”
Ông Tusk đồng thời cam kết lập trường cứng rắn hơn với tội phạm, tuyên bố sẽ siết chặt đối với mọi loại tội phạm dù là trùm hooligan, kẻ buôn ma túy hay chính trị gia tham nhũng …
“Bất kỳ ai, không ngoại lệ, vi phạm pháp luật sẽ phải hối tiếc cay đắng trong năm tới”, Thủ tướng Tusk cảnh báo, đồng thời nhấn mạnh: “Ba Lan phải là và sẽ là một ốc đảo an ninh”.
Nhìn lại năm 2025, ông Tusk cho rằng năm qua là bước ngoặt đối với Ba Lan bất chấp những biến động toàn cầu.
“Đó là năm tăng trưởng kinh tế bứt phá. Lạm phát cao chấm dứt. Chúng ta khởi động các khoản đầu tư lớn và loại bỏ những điều phi lý tồn đọng từ các năm trước”, ông Tusk nói.
“Chúng ta đã siết chặt biên giới. Chúng ta hàn gắn các mối quan hệ bị đình trệ với châu Âu và thu hồi hàng tỷ euro của Ba Lan”, ông Tusk nói thêm, đồng thời mô tả năm 2025 là một năm đột phá của đất nước.
Theo TVP World, ông Tusk là một chính trị gia trung dung thân Liên minh châu Âu (EU) lên nắm quyền vào cuối năm 2023, đã thúc đẩy việc hàn gắn quan hệ giữa Vácsava (Warsaw) và Brussels, vốn bị xói mòn trong tám năm đảng Luật pháp và Công lý (PiS) cầm quyền.
Chính phủ liên minh của ông Tusk đã thành công trong việc khai thông hàng tỷ euro quỹ EU bị đóng băng, trước đó bị Brussels giữ lại do lo ngại về sự thụt lùi dân chủ và suy yếu tính độc lập tư pháp dưới thời chính quyền PiS.
“Đây phải là một năm tốt nữa”
Ông Tusk cũng cho biết những người Ba Lan từng di cư ồ ạt sang Tây Âu để tìm kiếm cuộc sống tốt hơn đang bắt đầu quay trở về, trong khi truyền thông quốc tế ca ngợi nền kinh tế Ba Lan là một câu chuyện thành công “vừa vặn hoàn hảo”.
Hướng tới phía trước, ông Tusk tuyên bố năm 2026 là “năm tăng tốc của Ba Lan”.
“Đây phải là một năm tốt đẹp nữa cho Ba Lan - năm thứ một nghìn lẻ một của nhà nước chúng ta”, ông Tusk nói.
Trước đó trong ngày, ông Tusk đã đưa ra một thông điệp riêng, được ghi hình bằng tiếng Anh, trong đó kêu gọi các quốc gia châu Âu khác noi theo Ba Lan.