Australia hoãn tập trận hải quân với Trung Quốc

Sau khi Mỹ điều tàu khu trục USS Lassen tuần tra khu vực 12 hải lý quanh các bãi đá mà Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông, Australia ngày 27/10 quyết định hoãn tập trận hải quân với Trung Quốc.


Tàu chiến HMAS Arunta của Australia.

Theo kế hoạch, các tàu chiến lớp Anzac của Australia HMAS Arunta và HMAS Stuart sẽ được lệnh di chuyển từ Nhật Bản đến thành phố cảng Pusan của Hàn Quốc và từ đó đến cảng Trạm Giang ở miền Nam Trung Quốc, nơi Bắc Kinh duy trì hoạt động của Hạm đội Nam Hải. Hạm đội này có cả tàu sân bay duy nhất của Trung Quốc là Liêu Ninh cùng 10 tàu khu trục và 17 tàu chiến.

Cuộc tập trận dự kiến diễn ra vào tuần tới, tuy nhiên phía Australia đã quyết định hoãn lại cho tới khi Mỹ hoàn tất đợt tuần tra kể trên.

TN
Báo Đức: Trung Quốc ngày càng hung hăng ở Biển Đông
Báo Đức: Trung Quốc ngày càng hung hăng ở Biển Đông

Báo "Tấm gương" của Đức số ra ngày 27/10 nhận định, Trung Quốc ngày càng hung hăng với tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông khi từ cuối năm ngoái, Bắc Kinh bắt đầu mở rộng 5 bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam bằng cách cải tạo đất với tổng diện tích khoảng 200 ha.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN