Ấn Độ hợp tác với Mỹ chế tạo tàu sân bay

Báo “The Hindu” số ra ngày 19/7 đưa tin Mỹ sẽ hợp tác về công nghệ để giúp Ấn Độ chế tạo tàu sân bay.

Tàu sân bay INS Viraat của Ấn Độ sẽ "nghỉ hưu" từ năm 2016. Ảnh: Reuters


Các nguồn tin Hải quân Ấn Độ cho biết hải quân nước này đã chính thức bắt tay vào công việc thiết kế và đóng tàu sân bay “nội địa” thứ 2. Một nhóm nghiên cứu, do Phó Đô đốc Surinder Ahuja, Phó quản lý của dự án tàu sân bay đứng đầu, đã được thành lập để xác định những xưởng đóng tàu Ấn Độ có năng lực tham gia dự án đóng tàu sân bay nội địa thứ 2.

Quyết định mời Mỹ tham gia hợp tác về công nghệ để chế tạo tàu sân bay được đưa ra nhân chuyến thăm Ấn Độ 2 ngày của Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Nam-Trung Á Nisha Biswal, nhằm chuẩn bị cho cuộc đối thoại chiến lược song phương cũng như cuộc đối thoại chiến lược và thương mại Mỹ-Ấn lần đầu tiên tại Washington vào tháng 9 tới.

TN
Báo Mỹ: Nga chế tạo 'sát thủ tàu sân bay'
Báo Mỹ: Nga chế tạo 'sát thủ tàu sân bay'

Moskva đã bắt đầu công việc chế tạo 2 mẫu tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ 5, có khả năng đánh chặn tàu ngầm của đối phương và triệt hạ những mục tiêu lớn trên mặt nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN