Ấn Độ hạ thủy tàu chiến tàng hình hiện đại

Ngày 17/9, Ấn Độ đã hạ thủy tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường hiện đại nhất Mormugao - một tàu chiến tàng hình bản địa - tại một vũng tàu ở Mumbai.

Hình ảnh tàu khu trục tàng hình INS Mormugao của Ấn Độ. Ảnh: FINANCIAL EXPRESS

Tư lệnh Hải quân Ấn Độ, Đô đốc Sunil Lanba đã khánh thành tàu Mormugao ở Xưởng đóng tàu quốc doanh Mazgaon và đưa chiến hạm này ra Biển Arập. Ông Lanba đánh giá tàu khu trục tàng hình này có thể sánh với các tàu hiện đại nhất trên thế giới. Phát biểu trước báo giới, ông Lanba cho rằng: "Tàu này đáp ứng chiến dịch Sản xuất tại Ấn Độ do được đóng ở trong nước. Tàu sẽ bảo vệ biển tốt hơn. (Do đó Ấn Độ) có nhu cầu cấp thiết để đóng thêm nhiều tàu như vậy".

Tàu Mormugao được trang bị các tên lửa hạm đối hạm, hạm đối không, các hệ thống chống ngầm và cũng được lắp đặt hệ thống radar đa năng để giám sát cùng với radar giám sát trên biển, trên không tầm trung cũng như các vật ngụy trang và thiết bị chiến tranh điện tử tân tiến khác. Bên cạnh đó, tàu này còn có khả năng chở trực thăng chiến đấu chống ngầm.
TTXVN/Tin Tức
Ấn Độ sở hữu tàu mang tên lửa hiện đại
Ấn Độ sở hữu tàu mang tên lửa hiện đại

Itar-Tass dẫn lời một nguồn tin gần gũi Bộ Quốc phòng Ấn Độ tiết lộ bên lề triển lãm vũ khí lục và hải quân quốc tế DEFEXPO-2014 cho biết Hải quân Ấn Độ lần đầu tiên đã bắn thử tên lửa siêu thành BrahMos theo loạt trên khu trục hạm nhỏ Trikand đóng tại Kaliningrad.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN