2.500 pháo thủ Nga tập luyện thực địa quy mô lớn

Quân đội Nga đã tiến hành cuộc huấn luyện thực địa cho pháo binh với quy mô lớn ở khu vực Viễn Đông.

Dàn tên lửa được phóng trong một buổi tập trận của quân đội Nga. Ảnh: RT

Ngày 29/3, người phát ngôn Quân khu miền Đông thuộc Bộ Quốc phòng Nga Vladimir Matveev cho biết, cuộc huấn luyện đã bắt đầu tại khu vực Primorsky Krai, với sự tham gia của hơn 2.500 quân nhân và hơn 300 thiết bị chiến đấu đặc biệt.

Trong đợt huấn luyện thực địa này, các pháo thủ sẽ phải tiến hành hơn 250 nhiệm vụ khai hỏa khác nhau, với việc sử dụng pháo tự hành 2S5 Giatsint-S, các dàn phóng tên lửa đa nòng BM-21 Grad và 9A52-4 Tornado đặt trên xe tải.

Ông Matveev còn cho hay, các pháo thủ đã tiến hành bắn từ những vị trí bí mật sử dụng nhiều loại đạn nhằm vào các mục tiêu đơn lẻ và cụm mục tiêu. Hoạt động huấn luyện bắn diễn ra cả ngày lẫn đêm.

TTXVN/Tin Tức
Nga, Tajikistan tập trận chung chống khủng bố
Nga, Tajikistan tập trận chung chống khủng bố

Ngày 27/3, Quân khu Trung Tâm (CMD) của Nga thông báo tham gia một cuộc tập trận chống khủng bố chung với các lực lượng vũ trang Tajikistan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN