Tên lửa hành trình FP-5 Flamingo mới của Ukraine gây chú ý với tầm bắn 3.000 km, nhưng kích thước “khổng lồ” và động cơ lại là hai điểm yếu tiềm tàng.
Máy bay trinh sát Oron là sự kết hợp giữa khung máy bay phản lực hạng sang Gulfstream G-550 do Mỹ sản xuất và hệ thống cảm biến đa năng tối tân do Israel phát triển, tạo nên một trong những nền tảng giám sát tiên tiến nhất hiện nay.
Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết hệ thống mới đã đồng thời tiêu diệt và phá hủy ba mục tiêu trên không ở các tầm bắn và độ cao khác nhau.
Ngày 25/8, quân đội Mỹ, Nhật Bản và Australia đã khai mạc cuộc tập trận quy mô lớn mang tên Yama Sakura tại căn cứ Itami, tỉnh Hyogo (Nhật Bản), với sự tham gia của khoảng 3.500 binh sỹ.
Ngày 24/8, truyền thông Iraq đưa tin lực lượng Mỹ đang đẩy nhanh kế hoạch rút quân khỏi quốc gia Trung Đông này, với việc rút quân được triển khai tại các căn cứ Ayn al-Asad và Victoria.
Từ ngày 25/8 - 4/9, Indonesia, Mỹ và 11 quốc gia đồng minh bắt đầu các cuộc tập trận quân sự chung mang tên "Siêu Lá chắn Garuda" (Super Garuda Shield) 2025. Đây là cuộc tập trận lớn nhất từ trước tới nay.
Cuộc không kích bất ngờ của Không quân Israel vào trung tâm Tehran hồi tháng 6/2025 không chỉ là bước ngoặt chiến lược trong lịch sử quân sự nước này, mà còn đánh dấu sự kiện hiện thực hóa một học thuyết táo bạo: "Gây sốc hệ thống" (Systemschock) – khái niệm được hồi sinh và nâng tầm dưới bàn tay của Tướng Amir Baram.
Sau hơn ba năm xung đột Nga-Ukraine, Kiev đã chuyển từ việc chủ yếu dựa vào hệ thống phòng thủ sang tiếp nhận các năng lực tấn công có khả năng thay đổi cục diện chiến trường.
Báo Wall Street Journal dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết Washington đã phê duyệt việc bán 3.350 tên lửa hành trình phóng từ trên không loại ERAM cho Ukraine.
Trước thềm cuộc tập trận “Zapad-2025”, dự kiến diễn ra từ ngày 12-16/9, Kiev đã cảnh báo Minsk phải tránh xa biên giới với Ukraine trong các cuộc tập trận quân sự chung với Liên bang Nga sẽ được tổ chức tại Belarus.
Tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên đưa tin ngày 23/8 cho biết Washington đã phê duyệt việc bán hàng nghìn tên lửa tấn công tầm xa (ERAM) cho Ukraine.
Tờ Wall Street Journal (WSJ) ngày 24/8 dẫn lời giới chức Mỹ cho biết Bộ Quốc phòng nước này từ nhiều tháng nay đã ngăn cản Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) do tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất, qua đó hạn chế khả năng triển khai loại vũ khí này trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong 24 giờ qua, các hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn 4 quả bom dẫn đường được thả từ trên không (bom dẫn đường) và 160 thiết bị bay không người lái.
Một thiết bị bay không người lái (UAV) cảm tử của Ukraine đã bị bắn hạ gần Nhà máy điện hạt nhân Kursk của Liên bang Nga gây ra đám cháy nhỏ.
Mỹ đã âm thầm triển khai một cơ chế rà soát, trao quyền cho Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth chặn các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine bên trong lãnh thổ Liên bang Nga bằng tên lửa Mỹ, qua đó thực tế đã ngăn chặn hoạt động này trong nhiều tháng.
Triều Tiên vừa tiến hành thử nghiệm thành công hai loại tên lửa phòng không mới được cải tiến dưới sự giám sát trực tiếp của Nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Thông tin được Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố ngày 24/8.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 23/8 đã đăng tải tuyên bố của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên, trong đó bày tỏ quan ngại cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc.
Ngày 22/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đã có cuộc gặp tại thủ đô Kiev, trong đó thảo luận vấn đề đảm bảo an ninh cho Ukraine.
Hãng tin Yonhap dẫn dữ liệu công bố ngày 22/8 cho biết máy bay không người lái tấn công hiện đại MQ-9A Reaper của Mỹ đã được triển khai luân phiên tại căn cứ không quân ở thành phố Gwangju, Tây Nam Hàn Quốc kể từ tháng trước.
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho biết, các tàu ngầm hạt nhân của nước này có thể di chuyển mà không bị radar nước ngoài phát hiện, kể cả khi hoạt động dưới lớp băng ở Bắc Cực.