Ngày 7/7, Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) Hàn Quốc đã công bố các nguyên mẫu động cơ máy bay do nước này tự sản xuất dành cho thiết bị bay không người lái (UAV).
Ngày 7/7, trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã kêu gọi liên minh quân sự này tăng cường vai trò của châu Âu nhằm giảm sự phụ thuộc lâu dài vào năng lực an ninh của Mỹ.
Nhiều nước châu Âu ngày càng lo ngại Mỹ sẽ không đủ năng lực đáp ứng các cam kết cung cấp vũ khí cho đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong bối cảnh kho dự trữ quân sự của Washington suy giảm đáng kể sau các cuộc xung đột tại Ukraine và Iran.
Khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo của Ukraine đã suy yếu trong các đợt tấn công quy mô lớn gần đây, dấu hiệu cho thấy Kiev đang thiếu Patriot do Mỹ sản xuất để phòng thủ trước các cuộc không kích.
Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) ngày 7/7 đã khai mạc tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) bằng Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng, nơi liên minh công bố hàng loạt chương trình hợp tác và mua sắm vũ khí mới trị giá hàng chục tỷ USD nhằm tăng cường năng lực quân sự và thúc đẩy sản xuất quốc phòng.
Ấn Độ sẽ cung cấp tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos và tên lửa không đối không Astra cho Indonesia, quốc gia cùng là thành viên nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS.
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz ngày 6/7 cho biết Mỹ sẽ nối lại kế hoạch luân chuyển lực lượng quân sự tới Ba Lan sau khi bị đình chỉ trước đó, với quá trình triển khai dự kiến hoàn tất trong những tuần tới.
Chuyên gia quân sự Nga nhận định cuộc tập kích quy mô lớn bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine ngày 6/7 rất dễ dự đoán, bởi vụ việc xảy ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Các nước thành viên NATO dự kiến công bố hàng loạt thỏa thuận quốc phòng trị giá hàng chục tỷ USD tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ngày 7-8/7.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng giai đoạn quyết định trong cuộc chiến với Nga đã chuyển từ mặt đất và trên biển sang trên không, trong bối cảnh Kiev tiếp tục hối thúc phương Tây tăng cường năng lực phòng không.
Canada đã “chọn mặt gửi vàng” một tập đoàn của Đức để đóng 12 tàu ngầm hiện đại.
Ấn Độ và Nhật Bản đã nhất trí cùng phát triển công nghệ giúp các tàu chiến của Ấn Độ khó bị phát hiện hơn. Theo các nhà phân tích, bước đi này đưa quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước lên một tầm cao mới.
Trước thềm chuyến thăm Ankara của Tổng thống Donald Trump, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố phản đối việc Mỹ bán tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.
Ukraine kỳ vọng sẽ ký các thỏa thuận hợp tác quốc phòng về thiết bị bay không người lái (UAV) với ít nhất bảy quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trước cuối năm nay.
Báo Dziennik Gazeta Prawna (DGP) của Ba Lan dẫn nguồn tin cho biết Mỹ sẽ triển khai thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan theo hình thức luân phiên trong vòng ba tháng tới.
Ngày 4/7, Tập đoàn Adani của Ấn Độ đã khởi công dự án xây dựng hệ sinh thái sản xuất tên lửa tư nhân lớn nhất Nam Á trong nỗ lực thúc đẩy chương trình "Sản xuất tại Ấn Độ" và "Ấn Độ tự cường" của chính phủ.
Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã tấn công ba nhà máy lọc dầu, căn cứ một lữ đoàn tên lửa và hai kho cảng dầu của Liên bang Nga.
Liên bang Nga đã phóng 29 tên lửa đạn đạo vào Kiev trong cuộc tấn công mới nhất mà không quả nào bị đánh chặn. Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, thiếu tên lửa đánh chặn là nguyên nhân khiến Ukraine gặp khó khăn trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo.
Theo tờ The Kyiv Post ngày 6/7, Ukraine không đánh chặn được tên lửa đạn đạo nào trong cuộc tấn công quy mô lớn mới nhất của Nga nhằm vào Kiev.
Trưa 6/7, Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã phóng thử thành công một tên lửa chiến lược từ tàu ngầm.