Hàn Quốc công bố nguyên mẫu động cơ UAV tự sản xuất đầu tiên

Ngày 7/7, Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) Hàn Quốc đã công bố các nguyên mẫu động cơ máy bay do nước này tự sản xuất dành cho thiết bị bay không người lái (UAV).

Đây là một trong những nỗ lực của Hàn Quốc nhằm giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài trong lĩnh vực này.

Chú thích ảnh
Máy bay chiến đấu nội địa KF-21 của Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Theo DAPA, động cơ phản lực có lực đẩy khoảng 2,5 tấn, hiện đang trong giai đoạn phát triển, sẽ được lắp đặt trên UAV tàng hình được thiết kế để hoạt động cùng với máy bay chiến đấu KF-21 do Hàn Quốc tự sản xuất. Động cơ phản lực cánh quạt 1.400 mã lực, cũng đang được phát triển, dự kiến sẽ được lắp đặt cho UAV trinh sát hoạt động ở độ cao trung bình đến cao. Hai động cơ này đã hoàn thành việc lắp ráp và hiện đang được thử nghiệm.

DAPA và Cơ quan Phát triển quốc phòng đã khởi động các dự án phát triển động cơ phản lực nói trên vào năm 2019 và 2021, với sự hợp tác của các công ty quốc phòng trong nước, trong đó có cả Hanwha Aerospace - công ty hàng không vũ trụ và quốc phòng tư nhân hàng đầu của Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc chế tạo thành công động cơ máy bay có tuổi thọ cao sử dụng công nghệ nội địa. Thành công của dự án này sẽ cho phép Hàn Quốc đạt được mục tiêu nội địa hóa hoàn toàn UAV bằng cách tự chủ công nghệ trong nước đối với động cơ, cũng như khung máy bay, hệ thống điều khiển bay và thực hiện nhiệm vụ.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.

Xung đột Mỹ - Iran: Khi ‘mẹ của các loại bom’ đối đầu ‘cha của các loại tên lửa’

Xung đột Mỹ - Iran: Khi ‘mẹ của các loại bom’ đối đầu ‘cha của các loại tên lửa’

Mỹ để ngỏ khả năng sử dụng siêu bom MOAB trong cuộc xung đột với Iran, trong khi Tehran tuyên bố đã chuẩn bị “cha của các loại tên lửa” để đáp trả. Đằng sau cuộc đấu khẩu về sức mạnh vũ khí là bài toán lớn hơn: Liệu ưu thế quân sự có đủ để quyết định kết quả chiến tranh, hay sẽ kéo theo những tổn thất vượt khỏi chiến trường?

Vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược từ tàu khu trục Choe Hyon của Triều Tiên trên Hoàng Hải, ngày 10/3/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Giới phân tích nhận định về lý do Triều Tiên phóng tên lửa

Các nhà phân tích tại một viện nghiên cứu Mỹ ngày 20/10 cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể thăm dò giới hạn chịu đựng của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi Bình Nhưỡng liên tục đẩy mạnh phóng tên lửa kể từ khi ông Trump bước vào nhiệm kỳ thứ hai.