Nhật Bản sẽ triển khai ba tiêm kích F-2 cùng 110 quân nhân tới Ấn Độ tham gia cuộc tập trận Veer Guardian 2026, đánh dấu lần đầu máy bay chiến đấu của Tokyo hoạt động trên lãnh thổ quốc gia Nam Á.
Các mô hình kiểm tra linh kiện điện tử đài ra-đa, phần mềm huấn luyện trắc thủ và quản lý đơn vị là điểm nhấn tại Hội thao toàn diện ngành Hậu cần - Kỹ thuật năm 2026 của Sư đoàn 365 - Quân chủng Phòng không - Không quân, diễn ra trong hai ngày 3 và 4/9.
Quân đội Mỹ đang đẩy mạnh phát triển vũ khí laser nhằm đối phó các loại thiết bị bay không người lái (UAV) giá rẻ, trong bối cảnh chiến thuật sử dụng UAV theo bầy đàn ngày càng phổ biến và tạo áp lực lớn lên hệ thống phòng không.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Hải quân Đức vừa thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn Lora của Israel ở khu vực phía Bắc Đại Tây Dương, mở ra khả năng bổ sung năng lực tấn công chính xác từ biển vào các mục tiêu ở khoảng cách xa, trong bối cảnh Đức đang tăng cường năng lực răn đe và tấn công có chiều sâu.
Ba Lan đã áp dụng các biện pháp hạn chế đối với hoạt động bay tầm thấp tại khu vực phía Đông nước này, nhằm tăng cường bảo đảm an ninh không phận trong bối cảnh xung đột tại Ukraine.
Các địa điểm triển khai những hệ thống vũ khí tầm xa mà Đức dự kiến đưa vào sử dụng sẽ trở thành mục tiêu quân sự hợp pháp của Nga, nếu các hệ thống này được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga, báo Izvestia dẫn lời một quan chức Đại sứ quán Nga tại Berlin cho hay.
Nhanh hơn, khó đối phó hơn và đang xuất hiện ngày càng nhiều trên bầu trời Ukraine, loại vũ khí mới này có thể đang tạo ra một bước ngoặt trong cuộc chiến trên không.
Tàu ngầm INS Drakon, nền tảng hiện đại nhất của Hải quân Israel, đang trên đường từ Đức về nước, mở rộng đáng kể năng lực hoạt động dưới biển của Israel trong nhiều năm tới.
Ngày 2/9, Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản (GSDF) cùng quân đội Mỹ và Australia đã khởi động cuộc diễn tập chỉ huy chung tại nhiều địa điểm ở Nhật Bản.
Tên lửa Kheibar Shekan của Iran, có nghĩa là “Kẻ phá thành” trong tiếng Ba Tư, đang trở thành một trong những vũ khí được chú ý nhiều trong cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.
Các tài liệu bị rò rỉ cho thấy Nga đã chuyển giao bí quyết kỹ thuật quan trọng cho Iran, giúp Tehran tiến gần hơn tới năng lực tấn công các tàu chiến Mỹ.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov thông báo ông đang xúc tiếng thành lập công ty công nghệ quốc phòng của riêng mình.
Iran đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordan và Bahrain sau vụ tấn công của Mỹ nhằm vào loạt mục tiêu IRGC.
Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Truth Social rằng Mỹ tấn công các mục tiêu của Iran “gần eo biển Hormuz”, đồng thời mô tả chiến dịch này là “quy mô lớn và mạnh mẽ”.
Các thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào tỉnh Leningrad của Liên bang Nga vào sáng sớm 1/9, đánh trúng cảng Ust-Luga và gây ra hỏa hoạn, trong khi Moskva tuyên bố hơn 500 UAV đã bị đánh chặn trên toàn quốc.
Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đã đệ đơn từ chức từ chức lên Tổng thống Donald Trump sau nhiều tháng bất đồng với người đứng đầu Lầu Năm Góc Pete Hegseth.
Trong khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington sẽ đáp trả các cuộc tấn công của Tehran nhằm vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông, các quan chức nước này đã tiết lộ về mục tiêu tấn công mới.
Ngày 31/8, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề xuất mức ngân sách kỷ lục 8.890 tỷ yen (khoảng 56 tỷ USD) cho tài khóa 2027 (bắt đầu từ tháng 4 năm sau) nhằm đẩy nhanh quá trình ra quyết định và nâng cao năng lực quốc phòng trong môi trường an ninh ngày càng căng thẳng.
Ngày 31/8, Israel và Hy Lạp đã ký thỏa thuận quốc phòng trị giá 3 tỷ euro (tương đương 3,5 tỷ USD) sau 3 năm đàm phán nhằm xây dựng mạng lưới phòng không và phòng thủ tên lửa nhiều tầng mang tên “Lá chắn Achilles”.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tìm cách biến Bắc Cực thành “điểm nóng” căng thẳng mới thông qua việc tích cực tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực này.