Theo Washington Post, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc chấm dứt các lô hàng viện trợ quân sự đang diễn ra cho Ukraine sau cuộc tranh cãi gay gắt tại Nhà Trắng giữa ông và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Các chuyên gia đang nghi ngờ sự sẵn sàng của NATO cho một cuộc đối đầu như vậy, bất chấp sự hiện diện của các hệ thống phòng không tinh vi và máy bay chiến đấu hiện đại trên khắp châu Âu.
Hệ thống này cho phép binh sĩ theo dõi chiến trường theo thời gian thực và hiển thị các điều kiện trên không, trên bộ và trên biển trên bản đồ kỹ thuật số.
Ngày 16/7, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã khởi động đánh giá hoạt động và sức mạnh của lực lượng vũ trang của nước này, nhằm vạch ra lộ trình tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 2,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Hãng thông tấn Jiji dẫn nguồn tin từ Lực lượng Mỹ tại Nhật Bản ngày 15/7 cho biết máy bay vận tải CMV-22 Osprey của Hải quân sẽ được triển khai tại căn cứ Iwakuni ở tỉnh Yamaguchi, miền Tây Nhật Bản.
Đại sứ quán Mỹ tại Ấn Độ cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay Theodore Roosevelt của Mỹ đã tập trận chung quy mô lớn với các tàu chiến của Hải quân Ấn Độ ở Ấn Độ Dương.
Tổng thư kí NATO lưu ý rằng "các quốc gia khác nhau đã áp đặt các hạn chế khác nhau đối với việc sử dụng vũ khí mà họ cung cấp cho Ukraine".
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết căng thẳng tại biên giới giữa nước này với Ukraine đã được giảm bớt. Chính vì vậy, các binh sĩ bổ sung được triển khai ở đó cũng được điều động trở lại căn cứ ban đầu.
Hầu hết các quốc gia châu Âu đã bãi bỏ nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Giờ đây, một số nước rục rịch muốn đưa nó quay trở lại.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận chỉ huy lữ đoàn Khan Younis của phong trào Hamas đã bị chết trong một vụ tấn công bằng chiến đấu cơ ngày 13/7 vào trại tị nạn Al-Mawasi phía Nam Gaza.
Khi kho máy bay ngày càng cạn kiệt, Ukraine đang chào đón các máy bay phản lực hiện đại của NATO giữa các cuộc tấn công trên không của Nga. Máy bay F-16 chắc chắn sẽ là mục tiêu quan trọng vì các tướng lĩnh của Nga hoàn toàn nhận thức được giá trị tuyên truyền của việc bắn hạ chúng.
Loại pháo mới này mang đến những khả năng mới và đột phá cho chiến trường, tăng đáng kể tốc độ bắn, cho phép bắn ở tầm xa hơn so với loại pháo hiện đang được IDF sử dụng và có khả năng cơ động cao trên chiến trường.
Đức có thể đóng vai trò chủ chốt là quốc gia quá cảnh cho binh sĩ NATO và thành lập một trại tù binh lớn trong trường hợp nổ ra xung đột với Nga.
Một thiết bị bay không người lái MQ-9 Reaper của liên minh do Mỹ dẫn đầu ngày 12/7 đã tiếp cận máy bay Su-35 của Nga ở khoảng cách nguy hiểm trong lúc làm nhiệm vụ tại tỉnh Homs của Syria.
Ngày 12/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara đã lên tiếng xin lỗi sau vụ việc 218 quan chức cấp cao và quân nhân bị kỷ luật do xử lý sai tài liệu mật và những sai phạm khác.
Hải quân Đức đang cần nâng cấp nghiêm túc cho chiến hạm của lực lượng này. Một số chiến hạm Đức đến nay vẫn hoạt động dựa trên các đĩa mềm lỗi thời, vốn thịnh hành cách đây hàng chục năm.
Ngày 12/7, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã công bố Sách trắng Quốc phòng 2024, trong đó dành một phần đáng kể để nhìn lại chặng đường 70 năm phát triển của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản.
Theo tờ Jerusalem Post ngày 11/7, trong thập kỷ qua, hệ thống phòng không của Israel, đặc biệt là Vòm Sắt, đã cung cấp cho Israel thời gian và sự bảo vệ để không phải vội vã tham gia vào các cuộc chiến ở Gaza.
Các chiến đấu cơ F-16 do phương Tây cung cấp đang trên đường tới Ukraine và dự kiến đảm nhận nhiệm vụ vào cuối mùa hè này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã so sánh F-16 với xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất mà Kiev đã nhận vào mùa thu 2023.
Thoả thuận mà NATO vừa ký kết với Hàn Quốc là một thước đo quan trọng về khả năng thực hiện chuyến bay an toàn của máy bay do Hàn Quốc chế tạo.
Hãng thông tấn TASS ngày 11/7 dẫn lời Đại sứ Liên bang Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov, cho biết kế hoạch triển khai vũ khí tầm xa mới tại Đức bắt đầu từ năm 2026 của Washington làm tăng khả năng xảy ra chạy đua vũ trang và có thể gây leo thang không thể kiểm soát.