Xây dựng thương hiệu sản phẩm công nghiệp quốc phòng của Việt Nam trên trường quốc tế

Chiều 18/12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công nghiệp quốc phòng năm 2025, với sự chủ trì của Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Dự hội nghị có Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng; Trung tướng Đinh Quốc Hùng, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng; đại điện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật của ngành công nghiệp quốc phòng toàn quân trong năm 2025, Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu ngành công nghiệp quốc phòng toàn quân tiếp tục nâng cao năng lực tham mưu, đẩy mạnh đầu tư phát triển, nghiên cứu, chế tạo vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội; thúc đẩy phát triển kinh tế, phấn đấu doanh thu toàn ngành tăng trưởng trên 10% trong năm 2026.

Bên cạnh đó, Thượng tướng Phạm Hoài Nam lưu ý các cơ quan, đơn vị mở rộng hợp tác quốc tế, xây dựng thương hiệu sản phẩm công nghiệp quốc phòng của Việt Nam trên trường quốc tế; tiếp tục kiện toàn tổ chức theo hướng tinh, gọn, mạnh; xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Năm 2025, trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, ngành công nghiệp quốc phòng đã nỗ lực, tăng tốc, bứt phá, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Theo đó, ngành công nghiệp quốc phòng thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là xu hướng phát triển khoa học, công nghệ và vũ khí trang bị kỹ thuật; chủ động tham mưu hiệu quả với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, trọng tâm là triển khai Chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch của Bộ Quốc phòng thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26/1/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Đồng thời, ngành công nghiệp quốc phòng đã tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều nghị định, nghị quyết, kế hoạch, quy chế quan trọng. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công nghiệp quốc phòng tiếp tục được hoàn thiện đồng bộ. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng đã ban hành 5 nghị định, 8 quyết định, 3 thông tư hướng dẫn thi hành Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp cùng 2 thông tư quản lý ngành. Các ban chỉ đạo và cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước về Công nghiệp quốc phòng, an ninh và các chương trình trọng điểm được thành lập, kiện toàn.

Công tác đầu tư phát triển công nghiệp quốc phòng được triển khai quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả và đúng quy định pháp luật. Nhiều dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật được hoàn thành, nghiệm thu, đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả; cơ bản hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời đề xuất Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Cùng với đó, hoạt động nghiên cứu, phát triển vũ khí trang bị kỹ thuật đạt nhiều bước tiến đột phá, khẳng định năng lực tự chủ trong nghiên cứu, chế tạo, sản xuất và hiện đại hóa vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, có ý nghĩa chiến lược. Toàn ngành đã triển khai gần 600 đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ; hoàn thành, nghiệm thu hơn 100 đề tài, tạo ra nhiều sản phẩm, chi tiết, bộ phận vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, đồng thời đề xuất mở mới nhiều chương trình, đề án khoa học công nghệ. Nhiệm vụ sản xuất quốc phòng gắn với phát triển kinh tế được thực hiện hiệu quả. Tổng doanh thu toàn khối đạt 107,6% kế hoạch, bằng 114,7% so với năm 2024. Đặc biệt, năm 2025, Nhà máy Z113, Z195 và Tổng công ty GAET đã ký kết hợp đồng xuất khẩu vật liệu nổ công nghiệp với tổng giá trị khoảng 1 tỷ USD.

Song song với việc triển khai nghiêm túc, khoa học công tác tổ chức lực lượng quân sự, quốc phòng, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất quốc phòng được thực hiện chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu mở rộng không gian phát triển công nghiệp quốc phòng. Hợp tác quốc tế và xúc tiến thương mại được đẩy mạnh; toàn ngành tích cực tham gia, tổ chức trưng bày tại các hội chợ, triển lãm trong nước và quốc tế, được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Bộ Quốc phòng đã ban hành danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghiệp quốc phòng xuất khẩu và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các đề án quan trọng, trong đó có Đề án Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba (dự kiến tổ chức vào năm 2026)...

Hiền Hạnh (TTXVN)
Việt Nam, Ai Cập nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng
Việt Nam, Ai Cập nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Ai Cập và tham dự Triển lãm Quốc phòng Ai Cập (EDEX) lần thứ 4 từ ngày 1 - 4/12, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Phan Thị Hoài Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - dẫn đầu đã có cuộc tiếp xúc và chào xã giao Bộ trưởng Sản xuất Quốc phòng Ai Cập Mohamed Salah El-Din Mostafa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN