Các đồng minh châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã phần lớn bù đắp các nguồn lực mà Mỹ cắt giảm trong các kế hoạch ứng phó khủng hoảng và chiến tranh tại châu Âu.
Ngày 3/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao quyết định thăng cấp hàm Thượng tướng cho hai cán bộ quân nhân cấp cao của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tại một buổi lễ được tổ chức ở thủ đô Bắc Kinh.
Ngày 4/7, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2026 bằng hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến, với 22 điểm cầu trong toàn Quân chủng.
Quân đội Liên bang Nga đã tấn công 55 cơ sở công nghiệp quốc phòng và khoảng 10 sân bay quân sự của Ukraine trong tháng 6.
Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rostec của Nga vừa công bố đoạn video giới thiệu một loại đạn chống thiết bị bay không người lái (UAV) thế hệ mới, được thiết kế với ba đầu đạn trong cùng một viên đạn cỡ nhỏ tiêu chuẩn nhằm tăng khả năng tiêu diệt các mục tiêu bay cỡ nhỏ.
Ấn Độ đã phê duyệt các đề xuất mua sắm quốc phòng trị giá gần 520 tỷ rupee (khoảng 5,46 tỷ USD), trong một bước đi nhằm tăng cường năng lực tác chiến cho lục quân, hải quân và không quân.
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết họ đã tấn công hai căn cứ không quân của Liên bang Nga tại bán đảo Crimea, đánh trúng nhiều máy bay và thiết bị bay không người lái (UAV) Shahed.
Tàu chiến Mỹ đã bị ngư lôi của đồng minh Nhật Bản đánh chìm trong một nội dung diễn tập bắn đạn thật của cuộc tập trận Valiant Shield, nhằm kiểm nghiệm năng lực tác chiến hiệp đồng và hiệu quả của các hệ thống vũ khí.
Tổng thống Lítva Gitanas Nausėda cho biết gần như toàn bộ lãnh đạo các phe phái trong Quốc hội đều đồng ý rằng điều khoản trong Hiến pháp cấm triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Lítva đã trở nên lỗi thời và cần được bãi bỏ.
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết cuộc tấn công là một phần trong các nhiệm vụ do Tổng thống Volodymyr Zelensky đề ra trong khuôn khổ chiến dịch kéo dài 40 ngày nhằm gia tăng sức ép đối với Liên bang Nga.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đang xem xét khả năng chuyển một phần hệ thống tác chiến và hoạt động của các căn cứ quân sự Mỹ tại Bahrain, Kuwait và Saudi Arabia sang Israel nhằm giảm nguy cơ bị tên lửa và máy bay không người lái của Iran tấn công trong tương lai.
Trong khi Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko nói rằng thủ đô Ukraine vừa trải qua một đêm khủng khiếp thì dữ liệu ghi nhận số lượng kỉ lục người sử dụng hệ thống tàu điện ngầm Kiev để trú ẩn.
Mặc dù Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng úp mở về khả năng xuất khẩu vũ khí vào tháng 2/2026, nhưng tới ngày 1/7, Ukraine mới có bước đi cụ thể nhất hướng tới việc nới lỏng hoạt động xuất khẩu vũ khí.
Trung Quốc và Nga vừa nối lại các chuyến tuần tra chung bằng máy bay ném bom chiến lược sau thời gian gián đoạn. Không chỉ phô diễn năng lực phối hợp quân sự, hoạt động này còn được xem là phép thử đối với khả năng phản ứng của Mỹ và các đồng minh tại Đông Bắc Á.
Đức đang thúc đẩy một thỏa thuận với Mỹ nhằm cho phép sản xuất nhiều loại vũ khí do Mỹ thiết kế ngay trên lãnh thổ Đức, trong nỗ lực tăng tốc tái vũ trang cho châu Âu và duy trì cam kết an ninh của Washington đối với lục địa này.
Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, UAV của nước này đã tấn công Viện Nghiên cứu Đo lường Vật lý Cổ phần, một doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp quốc phòng Liên bang Nga tại tỉnh Penza, cùng một nhà máy lọc dầu ở thành phố Ufa.
Liên lạc bằng các kênh được mã hóa, giấu kín nhiệm vụ với gia đình, chỉ dùng tiền mặt - đó là cuộc sống của những binh sĩ Ukraine đứng sau các cuộc tập kích bằng thiết bị bay không người lái tầm xa.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết khoảng 5.000 chuyến bay quân sự của Mỹ đã cất cánh từ các căn cứ không quân tại châu Âu để tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.
Vũ khí này rẻ nhất trên thị trường, được thiết kế để tự động phát hiện, bám bắt và tiêu diệt các thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công Shahed của Liên bang Nga.
Trong khi quan hệ giữa Kiev và Vácsava (Warsaw) đang rơi vào giai đoạn căng thẳng thì Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan tuyên bố rằng Ukraine đã rút khỏi thỏa thuận "đổi MiG đổi lấy thiết bị bay không người lái (UAV)" giữa hai nước. Ông đồng thời cảnh báo Ba Lan có thể phủ quyết nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine.