Trung Quốc bổ nhiệm lãnh đạo lực lượng chống tham nhũng quân đội

Ngày 3/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao quyết định thăng cấp hàm Thượng tướng cho hai cán bộ quân nhân cấp cao của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tại một buổi lễ được tổ chức ở thủ đô Bắc Kinh.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong buổi lễ bổ nhiệm 2 tướng lĩnh quân đội mới. Ảnh: THX

Theo Tân Hoa xã, hai tướng lĩnh được thăng cấp gồm ông Trương Thự Quang, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quân ủy Trung ương kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát Quân ủy Trung ương, và ông Vương Cương, Tư lệnh Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Lễ công bố quyết định thăng cấp do Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương (CMC) Trương Thăng Dân chủ trì. Các quyết định thăng cấp được Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình ký ban hành. Tại buổi lễ, ông Tập Cận Bình đã chúc mừng hai cán bộ được thăng cấp. Thượng tướng là quân hàm cao nhất đối với sĩ quan đang tại ngũ trong quân đội Trung Quốc.

Việc thăng cấp đối với ông Trương Thự Quang diễn ra sau khi ông được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quân ủy Trung ương, cơ quan phụ trách công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật trong quân đội. Trên cương vị mới, ông Trương Thự Quang kế nhiệm ông Trương Thăng Dân, người từng đảm nhiệm vị trí này từ năm 2017 trước khi được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy chiến dịch phòng, chống tham nhũng trong quân đội. Trong những năm gần đây, nhiều quan chức và tướng lĩnh cấp cao của PLA đã bị điều tra hoặc xử lý kỷ luật vì các cáo buộc liên quan đến tham nhũng và vi phạm kỷ luật.

Theo truyền thông Trung Quốc, hồi tháng 5 vừa qua, hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng nước này đã bị tuyên án tử hình trong các vụ án tham nhũng. Chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Tập Cận Bình phát động được triển khai trên nhiều lĩnh vực, trong đó quân đội là một trong những trọng tâm nhằm tăng cường kỷ luật, siết chặt công tác quản lý và củng cố năng lực chiến đấu của lực lượng vũ trang.

Đầu năm 2026, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cũng đã tổ chức một chương trình huấn luyện chính trị chuyên sâu kéo dài 10 tuần dành cho các sĩ quan cấp cao. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, chương trình tập trung vào việc học tập các quan điểm của Chủ tịch Tập Cận Bình về xây dựng quân đội, tăng cường giáo dục chính trị, nâng cao kỷ luật đảng và yêu cầu các cán bộ, sĩ quan tự kiểm điểm, nhận diện những hạn chế trong quá trình công tác.

Giới quan sát cho rằng việc tiếp tục kiện toàn đội ngũ lãnh đạo quân đội và đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát phản ánh nỗ lực của ban lãnh đạo Trung Quốc trong việc tăng cường kiểm soát đối với lực lượng vũ trang. 

Ông Neil Thomas, chuyên gia của Viện Chính sách Hiệp hội châu Á (Mỹ), nhận định rằng Bắc Kinh đang hướng tới mục tiêu tăng cường sự lãnh đạo về chính trị đối với quân đội, đồng thời xây dựng lực lượng có tính kỷ luật và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao hơn. Theo chuyên gia này, việc xử lý các cán bộ cấp cao có thể tạo ra những tác động nhất định trong ngắn hạn, song được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của quân đội trong dài hạn.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.