Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình tầm xa Flamingo vào mùa đông này.
Hải quân Mỹ đã bắn gần 2 tỷ USD đạn dược kể từ khi bắt đầu các hoạt động quân sự giữa khủng hoảng Trung Đông cách đây hơn một năm.
Ngày 1/11, Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản đã ký hiệp ước thiết lập quan hệ đối tác an ninh và quốc phòng, nhằm tiến tới hợp tác chung trong hàng loạt lĩnh vực liên quan trong bối cảnh môi trường an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và châu Âu đang thay đổi.
Sáng 1/11, trong ngày đầu mở cửa, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam (Đại lộ Thăng Long, Hà Nội) đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử.
Chuyên gia quân sự và đại tá đã nghỉ hưu Anatoly Matviychuk cho biết các lực lượng quân sự Nga thực sự đã sử dụng chiến lược được gọi là tấn công hệ thống kết hợp.
Quân đội Liban trong nhiều năm đã không đáp ứng được kỳ vọng của phương Tây và không được trang bị đầy đủ để đối đầu với Hezbollah.
Israel chuẩn bị triển khai hệ thống phòng thủ laser Iron Beam, đánh dấu bước đột phá trong năng lực phòng không khi đối phó với tên lửa và UAV. Với công suất chùm laser lên đến 100 kilowatt - mạnh nhất thế giới hiện nay - Iron Beam mang lại hiệu quả đánh chặn cao với chi phí cực thấp so với các hệ thống truyền thống.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố Washington sẵn sàng hỗ trợ Hàn Quốc bằng cả năng lực hạt nhân quân sự và phi hạt nhân.
Ngày 31/10, Triều Tiên xác nhận nước này đã tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào sáng cùng ngày.
Mỹ đang thiếu hụt một số loại tên lửa đánh chặn, làm dấy lên câu hỏi về sự sẵn sàng của Lầu Năm Góc trong việc ứng phó với các cuộc chiến đang diễn ra ở Trung Đông và châu Âu cũng như khả năng sẵn sàng chiến đấu ở Thái Bình Dương.
Theo tờ Jerusalem Post (Israel) ngày 30/10, Iran vừa công bố kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng lên 200%, tức gấp 3 lần chi tiêu trước đây. Động thái này của Iran sẽ có những tác động đáng kể đến tình hình an ninh Israel và khu vực Trung Đông.
Sáng 31/10 theo giờ Việt Nam, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo chưa xác định ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.
Các nhà lập pháp Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã đưa vào vị trí một bệ phóng sẵn sàng cho một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và có thể quyết định phóng tên lửa này vào khoảng thời gian diễn ra bầu cử tổng thống Mỹ.
Mặc dù Iran sở hữu nhiều loại hệ thống phòng không như S-300 và Bavar 373, nhưng thực tế cho thấy năng lực phòng thủ của nước này gặp nhiều hạn chế. Các lệnh trừng phạt của phương Tây và lực lượng không quân lạc hậu có lẽ là nguyên nhân chính.
Theo đài RT ngày 29/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã tập trận với các lực lượng răn đe chiến lược, trong đó thử nghiệm phóng tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo liên lục địa từ trên không, trên biển và trên đất liền.
Tổng thống Tayyip Erdogan chia sẻ rằng Thổ Nhĩ Kỳ đặt mục tiêu sớm sở hữu hệ thống phòng không nhiều lớp Vòm Thép (Steel Dome) của riêng nước này.
Tối 29/10, tại Hà Nội, Văn phòng Tùy viên Quốc phòng, Đại sứ quán Cộng hòa Indonesia tại Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 79 năm Ngày thành lập Quân đội quốc gia Indonesia.
Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo ngày 29/10, Nga đã tiến hành cuộc diễn tập lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược, trong đó các quan chức cấp cao giám sát các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân.
Nga nhận định các nước phương Tây đang nỗ lực tăng tốc độ và khối lượng sản xuất quân sự, nhưng vẫn gặp nhiều hạn chế về nguồn nguyên liệu, nhân lực, và giá năng lượng cao.
Công ty con Rotem của Huyndai (Hàn Quốc) vừa tiết lộ mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực tương lai chạy bằng pin nhiên liệu hydro.
Thương vụ này phản ánh xu hướng ngày càng phức tạp trong quan hệ quốc tế, khi các đồng minh truyền thống của Mỹ tại Trung Đông tìm cách đa dạng hóa nguồn cung cấp vũ khí, bất chấp áp lực từ Washington.