Ba Lan đang phát triển một hệ thống phòng thủ hiện đại nhằm đối phó các mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái (UAV), dự kiến bắt đầu đưa vào hoạt động từ cuối năm 2026.
Nga tuyên bố sẽ vạch trần âm mưu của những thành phần chống đối Tổng thống Syria, đang chuẩn bị tung đoạn băng video cáo buộc Không quân Nga và Syria sử dụng vũ khí hóa học.
Một quan chức quốc phòng Ấn Độ cho biết các cuộc đàm phán mua 12 thủy phi cơ của Nhật Bản lâm vào bế tắc do vấn đề giá cả khi mà ngân sách quốc phòng hạn hẹp.
Phát biểu trong một phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ, ngày 13/7, cựu Tư lệnh các lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương Dennis Blair cho rằng Mỹ cần sẵn sàng sử dụng lực lượng quân sự để đối phó với hành động xâm lược của Trung Quốc tại bãi Scarborough (Bắc Kinh gọi là Hoàng Nham) ở ngoài khơi Philippines.
Nga đang tiến hành thiết kế chế tạo mẫu máy bay ném bom siêu thanh, có khả năng giáng đòn bằng vũ khí hạt nhân từ không gian vũ trụ.
Indonesia sẽ tăng cường mạnh mẽ an ninh xung quanh các hòn đảo trên Biển Đông của họ, nơi từng có các vụ va chạm với những tàu của Trung Quốc.
Giống như Patriot, THAAD được thiết kế để bắn hạ tên lửa đạn đạo đang trong giai đoạn cuối của hành trình. Tuy nhiên, nó được thiết kế để đánh chặn các mục tiêu ở tầm cao, tạo cho hệ thống này khả năng phòng thủ lớn hơn.
Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân ngày 13/7 tuyên bố Bắc Kinh có quyền thiết lập một Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) ở Biển Đông.
Hàn Quốc và Mỹ ngày 13/7 đã chọn Seongju, một thị trấn thuộc vùng núi ở phía Nam Hàn Quốc, làm địa điểm triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ.
Ngay trong ngày Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở La Haye (Hà Lan) ra phán quyết vụ Philippines kiện Trung Quốc liên quan tới tranh chấp ở Biển Đông, Bắc Kinh đã vội vã công bố tàu khu trục tên lửa dẫn đường thứ tư mới.
Ngày 12/7, Tướng Terrence O'Shaughnessy đã tuyên thệ nhậm chức Tư lệnh lực lượng Không quân Mỹ ở Thái Bình Dương tại Căn cứ Hickam-Trân Châu Cảng.
Chỉ trong một ngày mà xảy ra hai vụ chạm trán giữa chiến hạm quân đội Mỹ với 5 tàu của Lực lượng vệ binh cách mạng Iran được trang bị vũ trang tại eo biển Hormuz.
Chiều 12/7, quân đội Trung Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận kéo dài 9 ngày tại một căn cứ huấn luyện nằm ở phía Tây Bắc nước này, với sự tham gia của những đơn vị thuộc các chiến khu khác nhau.
Chủ đề trọng tâm của cuộc họp Hội đồng Nga-NATO sẽ tập trung thảo luận về quyết định tmở rộng sự hiện diện quân sự của NATO ở "sườn phía Đông" và tác động của nó.
Chính phủ Nga đã phê chuẩn kế hoạch chi 1.000 tỷ ruble (15,625 tỷ USD) cho chương trình phát triển tổ hợp quốc phòng mới của nước này trong năm nay.
Triều Tiên đã triển khai nhiều loại vũ khí hạng nặng như súng cối và súng cao xạ tại Khu phi quân sự liên Triều (DMZ).
Ở vùng Volgograd, Nga vừa diễn ra đợt thao giảng độc đáo: Đội xe tăng và xe bộ binh chiến đấu đã tham gia đợt huấn luyện điều khiển máy móc hạng nặng dưới nước tại thao trường Prudboy.
Trang mạng 38 North ngày 11/7 đã công bố những hình ảnh thu được từ vệ tinh tuần trước cho thấy các hoạt động ở cấp độ cao tại một khu thử hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.
Tờ "Kommersant" cho biết các quân nhân Nga có thể đáp trả vụ máy bay Mi-25 bị bắn rơi ở Syria bằng sự tham gia của tàu tuần dương "Đô đốc Kuznetsov" trong chiến dịch "Trừng phạt", cùng với các máy bay trên tàu sân bay và gia tăng số lượng các vụ không kích của máy bay chiến đấu từ căn cứ Hmeymim.
Ngày 11/7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đang ở thăm Baghdad thông báo nước này sẽ triển khai thêm 560 binh sĩ tới Iraq để hỗ trợ cuộc chiến chống tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.
Kịch bản ác mộng là số lượng lớn các lực lượng vũ trang của Nga và NATO cùng diễn tập quân sự ở cự ly gần nhau, có thể dẫn đến các bên hiểu lầm và sẽ tiến hành tấn công trả đũa.