Saudi Arabia đang bàn thảo với Somalia, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ về hai thỏa thuận quốc phòng mới. Nếu các kế hoạch này được hiện thực hóa, cán cân quyền lực trong khu vực Trung Đông sẽ thay đổi ra sao?
Sáng 24/8, các đơn vị đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ được sự yểm trợ của máy bay liên minh do Mỹ cầm đầu đã tiến công vào thị trấn Jarablus của Syria nhằm giành lại quyền kiểm soát thị trấn này từ tay IS.
Incirlik là căn cứ của NATO. Nga không phải là thành viên của NATO, vì vậy việc Nga sử dụng cơ sở này là không thể.
Yên lửa đạn đạo được phóng đi từ tàu ngầm của Triều Tiên đã bay khoảng 500 km trước khi rơi xuống vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Nhật Bản.
Vào lúc 5 giờ 30 phút sáng nay, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) ở vùng biển phía Đông của nước này.
Mạng tin "Debka" ngày 22/8 cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phạm phải những sai lầm nghiêm trọng khi kỳ vọng người đồng cấp Iran Hassan Rouhani sẽ thuyết phục được nhà lãnh đạo tối cao Ali Khamenei cung cấp cho Moskva một căn cứ không quân.
Bộ Quốc phòng Nga đang chuẩn bị đợt thanh lý quy mô lớn các thiết bị quân sự trong khuôn khổ diễn đàn "Quân đội 2016”.
Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu di dời một số căn cứ quân sự ra khỏi trung tâm thành phố Istanbul và thủ đô Ankara.
Mỹ có kế hoạch triển khai 16 máy bay tiêm kích tàng hình F-35 tại căn cứ quân sự ở thành phố Iwakuni, tỉnh Yamaguchi, miền Tây Nhật Bản từ tháng 1-8/2017.
Iran ngày 22/8 cho biết Nga đã ngừng sử dụng một căn cứ không quân ở nước này để tiến hành các vụ oanh kích chống khủng bố ở Syria.
Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Tướng Hossein Dehghan ngày 21/8 đã chỉ trích việc Moskva công bố sử dụng căn cứ của Iran để tấn công phiến quân Syria là sự “phô trương và thiếu thận trọng”.
Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết, 4 phần tử phiến quân, trong đó có một chỉ huy chủ chốt của Taliban, đã bị tiêu diệt ở tỉnh miền Đông Ghazni trong ngày 22/8.
Cuộc tập trận hàng hải thường niên với sự tham gia của hải quân 9 nước (chủ yếu là các nước Đông Nam Á và hải quân Mỹ) đã bắt đầu ngày 22/8 tại Singapore.
Iran ngày 21/8 đã công bố hình ảnh của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa đầu tiên do nước này tự chế tạo trong khuôn khổ một dự án được khởi động khi Tehran chịu các lệnh cấm vận quốc tế.
Ngày 22/8, hàng chục nghìn binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận "Người bảo vệ tự do Ulchi" mô phỏng một cuộc tấn công tổng lực của Triều Tiên.
Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên ngày 22/8 đã lên tiếng đe dọa thực hiện một “đòn tấn công hạt nhân phủ đầu” vào Hàn Quốc và Mỹ trong bối cảnh hai nước đồng minh này cùng ngày bắt đầu một cuộc tập trận quân sự thường niên.
Trang mạng của kênh truyền hình "Fox News" (Mỹ) ngày 20/8 cho biết Trung Quốc đang xây dựng một tiền đồn quân sự đầu tiên ở nước ngoài trên lục địa châu Phi, cách căn cứ Mỹ chỉ 13km.
Một phụ nữ đã bị tòa án Mỹ tuyên phạt 50 tháng tù giam vì tội danh âm mưu chuyển các thiết bị quân sự sang Trung Quốc.
Một số ý kiến ở Ba Lan cho rằng xe tăng mới PL-01 Anders của họ sẽ vượt trội hơn so với các "đồng nghiệp" Nga, thậm chí là Armata, bất chấp thực tế là Ba Lan chưa từng tự sản xuất được xe tăng!
Triều Tiên đã lên án cuộc tập trận pháo binh có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của quân đội Hàn Quốc, coi đây là hành động khiêu khích nguy hiểm đe dọa nền hòa bình trong khu vực.
Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehghan tuyên bố Tehran có thể phép Nga sử dụng thêm các căn cứ không quân của nước này trong cuộc chiến chống khủng bố tại khu vực.