Saudi Arabia đang bàn thảo với Somalia, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ về hai thỏa thuận quốc phòng mới. Nếu các kế hoạch này được hiện thực hóa, cán cân quyền lực trong khu vực Trung Đông sẽ thay đổi ra sao?
Đổi mới và các sáng kiến trong lĩnh vực quốc phòng sẽ là "chìa khóa" để đảm bảo vị thế lực lượng chiến đấu xuất sắc nhất thế giới của quân đội Mỹ trong tương lai.
Hàn Quốc và Mỹ có kế hoạch diễn tập không kích các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên trong khuôn khổ cuộc tập trận phòng không đa quốc gia do Washington đứng đầu dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới.
Trước khi cuộc diễn tập chung Trung-Nga trên Biển Đông bước vào khoa mục đánh chiếm đảo, đá, một đội quân bí mật tinh gọn đã được lệnh ra tay hành động.
Một nguồn tin quân sự cao cấp ngày 19/9 nói với hãng tin AFP (Pháp) rằng thỏa thuận ngừng bắn ở Syria do Nga và Mỹ làm trung gian sẽ hết hạn vào lúc 19 giờ địa phương cùng ngày (tức 23 giờ Việt Nam cùng ngày).
Các lực lượng được Ankara hậu thuẫn ở miền Bắc Syria có thể tiến sâu hơn về phía Nam sau khi quét sạch các thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
Các lực lượng kiềm chế mới của NATO tại khu vực Baltic sẽ được triển khai trước tháng 5/2017.
Phần nào bị xem thường sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, tàu ngầm hiện đang trở thành một lực lượng chủ lực của hải quân nhiều nước trên thế giới.
Máy bay tuần tra chống ngầm P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ ngày 17/9 đã bay gần căn cứ không quân Hmeymim của Nga tại Latakia, Syria, cũng như các cứ điểm hậu cần của Hải quân Nga tại cảng Tartus của quốc gia Trung Đông này.
Ngày 18/9, một nhóm những phần tử tình nghi là phiến quân đã tấn công căn cứ quân sự lớn của Ấn Độ ở khu vực Kashmir, gần biên giới với Pakistan, khiến ít nhất 9 binh lính thiệt mạng.
Đại tá về hưu của Không quân Mỹ Barrier JV Venable mới đây đã tiết lộ trên trang mạng Business Insider rằng Washington đã đánh mất nhiều vũ khí hạt nhân và một vài trong số đó hiện vẫn “chưa trở về”.
Ngày 17/9, các lực lượng hải quân Trung Quốc và Nga đã tiến hành một cuộc diễn tập phòng không và chống ngầm chung trên Biển Đông, tại khu vực ngoài khơi phía Nam tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc.
Ngày 17/9, Ấn Độ đã hạ thủy tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường hiện đại nhất Mormugao - một tàu chiến tàng hình bản địa - tại một vũng tàu ở Mumbai.
Ngày 17/9, Tư lệnh hải quân Ấn Độ Sunil Lanba cho biết vụ rò rỉ lớn các số liệu kỹ thuật bí mật của tàu ngầm lớp Scorpene không phải ở Ấn Độ mà ở Pháp.
Quân đội Mỹ đã thừa nhận không sẵn sàng đối đầu với đối thủ có sức mạnh tương đương, điển hình như nước Nga.
Ai Cập ngày 16/9 đã tiếp nhận tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral thứ 2 của Pháp. Đây là một phần trong thỏa thuận trị giá 1 tỷ USD được ký giữa hai nước hồi năm ngoái.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana tuyên bố Manila chủ trương “duy trì nguyên trạng” ở Biển Đông, nơi có tranh chấp chủ quyền với một số quốc gia trong khu vực.
Ngày 15/9, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho tuyên bố nước này sẵn sàng mở một cuộc tấn công khác để chống lại "sự khiêu khích" của Mỹ.
Quân đội Chính phủ Syria ngày 15/9 bắt đầu rút lui khỏi tuyến đường quan trọng Castello dẫn vào thành phố Aleppo, theo như thỏa thuận ngừng bắn do Nga và Mỹ dàn xếp.
Ngày 15/9, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga đã có cuộc hội đàm cấp cao với mục đích hạn chế va chạm quân sự do những hiểu lầm hay sự thiếu minh bạch.
Mạng tin "National Interest" vừa đăng bài viết của tác giả Robert Farley, giảng viên cao cấp về ngoại giao và thương mại quốc tế tại Đại học Kentucky, trong đó chỉ ra 5 loại vũ khí Nga đang sử dụng để duy trì sức ép lên miền Đông Ukraine và Kiev.