Israel đã tấn công 4 địa điểm trên biên giới Syria - Liban, nói rằng các điểm này được Hezbollah sử dụng để buôn lậu vũ khí.
Ngày 16/3, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã pháo kích thành phố Afrin có người Kurd chiếm đa số ở miền Bắc Syria, khiến ít nhất 18 dân thường thiệt mạng.
Indonesia đã vận động các nước thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tiến hành hoạt động tuần tra trên Biển Đông nhằm tăng cường an ninh.
Giới chức Iran đã tái khẳng định sự cần thiết phải tiếp tục nâng cao năng lực quốc phòng của quốc gia Trung Đông này, trong đó có chương trình tên lửa.
Bộ Quốc phòng Nga đã tung đoạn video ghi lại cảnh chuẩn bị phóng thử Sarmat - tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới nhất của Nga.
Ngày 15/3, quân đội Senegal thông báo, một trực thăng quân sự đã rơi tại khu vực Tây Nam nước này, khiến 8 người thiệt mạng và 13 người bị thương.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, thương vụ mua các máy bay trực thăng NH90 được Bộ Quốc phòng Qatar thông báo tại một hội nghị vũ khí quân dụng hạng nặng ở Doha. Nhà thầu quốc phòng Leonardo của Italy sẽ là nhà thầu chính của hợp đồng này và việc chuyển giao các máy bay trực thăng NH90 sẽ bắt đầu vào năm 2022.
Ngày 14/3, Chỉ huy các lực lượng Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Afghanistan, Tướng John Nicholson, tuyên bố bây giờ là thời điểm tốt nhất cho phong trào Hồi giáo Taliban đàm phán vì hòa bình.
Với sự hỗ trợ của các đợt không kích quyết liệt, ngày 14/3, quân đội chính phủ Syria đã bẻ gãy những tuyến cố thủ cuối cùng của phiến quân tại Đông Ghouta và tiến vào khu vực ở vùng ngoại ô của thủ đô Damacus này.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 14/3 cho biết quân nổi dậy tại Syria đang lên kế hoạch dàn dựng một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm tạo cho liên quân Mỹ cái cớ để tấn công Damascus.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 14/3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố sẽ sớm "quét sạch" các nhóm phiến quân người Kurd ở miền Bắc Iraq.
Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên hợp quốc (OCHA) ngày 14/3 cho biết nguồn nước cung cấp cho người dân thị trấn Afrin, miền Bắc Syria, đã bị cắt trong một tuần sau khi các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ chiếm con đập chính và nhà máy nước trong vùng.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo trong một chiến dịch đặc biệt được triển khai tại khu vực thủ đô Moskva, lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ 60 công dân nước ngoài với cáo buộc thiết lập đường dây đưa các đối tượng ủng hộ tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tới Syria và Iraq.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố về ý định thành lập lực lượng chiến đấu vũ trụ bên cạnh các lực lượng khác như không quân, hải quân và bộ binh. Đây được coi là thông điệp về chiến lược phát triển quân đội Mỹ tương lai gần.
Ngày 13/3, Mỹ đã chuyển giao 6 máy bay do thám cho đồng minh Philippines nhằm tăng cường khả năng của Manila đối phó với các mối đe dọa ngày càng tăng từ phiến quân Hồi giáo cực đoan và đối phó với các thảm họa thiên nhiên.
Ngày 13/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã có chuyến thăm không báo trước tới Afghanistan để thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình với Taliban.
Mặc dù nghị quyết yêu cầu "các bên chấm dứt việc bao vây những khu vực dân cư", nhưng chưa có vòng vây nào được gỡ bỏ...
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, người phụ trách các cuộc đàm phán của Hàn Quốc với Mỹ về thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng, Đại sứ Chang Won-sam ngày 12/3 cho biết, việc thương lượng nhằm ký lại thỏa thuận trên có nhiều khả năng gặp khó khăn.
Quân đội Nga thông báo tối 11/3 đã sơ tán 52 dân thường, trong đó có 26 trẻ em từ Đông Ghouta vùng ngoại ô thủ đô Damascus của Syria do phiến quân kiểm soát sau các cuộc đàm phán với chính quyền địa phương.
Lượng vũ khí nhập khẩu ở Trung Đông và châu Á đã tăng mạnh trong giai đoạn 5 năm 2013 - 2017, chủ yếu do chiến tranh và căng thẳng kéo dài tại các khu vực này.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 11/3 khẳng định những tính toán chiến lược của Washington sẽ không thay đổi, bất chấp việc Nga đang phát triển thế hệ vũ khí công nghệ cao đời mới.