Israel đã tấn công 4 địa điểm trên biên giới Syria - Liban, nói rằng các điểm này được Hezbollah sử dụng để buôn lậu vũ khí.
Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc ngày 31/3 đưa tin Hàn Quốc và Mỹ sẽ bắt đầu các cuộc tập trận thường niên quy mô lớn là "Đại bàng non" và "Giải pháp then chốt" từ ngày 1/4 đúng theo lịch dự kiến.
Nhật báo Phố Wall đưa tin ngày 30/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đình chỉ hơn 200 triệu USD trong các khoản tài trợ cho những nỗ lực tái thiết tại Syria, trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang đánh giá lại vai trò của Washington trong cuộc xung đột kéo dài ở quốc gia Trung Đông này.
Ngày 30/3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã đạt được một thỏa thuận về việc các nhóm vũ trang đối lập tại Syria sẽ rút khỏi thị trấn Douma ở Đông Ghouta.
Một nguồn tin từ Phủ Tổng thống Pháp ngày 30/3 khẳng định nước này không lên kế hoạch tiến hành bất kỳ chiến dịch quân sự nào tại miền Bắc Syria nằm ngoài khuôn khổ cuộc chiến của liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.
Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria dẫn một nguồn tin quân sự cho biết, các lực lượng quân đội Syria đã bắt giữ và vô hiệu hóa 30 đối tượng khủng bố đeo đai thuốc nổ tại các hành lang nhân đạo khác nhau kể từ khi bắt đầu hoạt động sơ tán dân thường tại khu vực Đông Ghouta của Syria.
Các nguồn tin quân sự ngày 30/3 cho biết, lực lượng quân sự thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) đã tấn công một căn cứ quân sự ở tỉnh Siirt, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, làm 6 binh sĩ thiệt mạng và 7 người khác bị thương.
Quân đội Nga mới đây đã kết hợp giữa tập trận quy mô lớn và thử nghiệm vũ khí mới, trong đó có tên lửa liên lục địa Yars phiên bản nâng cấp.
Ukraine đã xác nhận động cơ tên lửa Triều Tiên rất có thể có thành phần cấu tạo xuất xứ từ nước mình.
Kênh truyền hình CNN tiếng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29/3 đưa tin các công tố viên tỉnh Konya, miền Trung nước này đã phát lệnh bắt giữ 70 sĩ quan quân đội với cáo buộc liên quan mạng lưới của giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, nhân vật mà Ankara cáo buộc đứng đằng sau vụ đảo chính quân sự bất thành hồi tháng 7/2016 và hiện sống lưu vong ở Mỹ.
Người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert cho biết, các nhà lãnh đạo Đức, Pháp, Nga và Ukraine sẽ cân nhắc các biện pháp khả thi nhằm thúc đẩy việc thực thi Thỏa thuận hòa bình Minsk về giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine trong những tháng tới.
Lần đầu tiên kể từ thời kỳ Xô Viết, Nga đã tiến hành cuộc huấn luyện bay quân sự qua Bắc Cực tới Bắc Mỹ. Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/3 đã xác nhận thông tin này.
Quân đội Syria thông báo đang chuẩn bị mở một chiến dịch với quy mô lớn tấn công vào Douma, thị trấn cuối cùng do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở Đông Ghouta nếu nhóm vũ trang Hồi giáo Jaish al-Islam không nhất trí chuyển giao quyền kiểm soát khu vực này.
Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga đã bắt đầu tiến hành các cuộc diễn tập quy mô lớn tại vùng núi Ural.
Được thả trôi từ một tàu đổ bộ, xe bọc thép BTR-82A của Nga lao thẳng xuống biển và tiến vào phía bờ biển.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 27/3, Tổng thống Donald Trump đã thông báo kéo dài tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với các hoạt động tấn công mạng nguy hại và khẳng định đây tiếp tục là một mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia.
Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ giải phóng Đông Ghouta ngoại ô thủ đô Damascus, quân đội Syria sẽ triển khai chiến dịch quét sạch khủng bố tại tỉnh Daraa về phía nam.
Truyền thông Syria ngày 27/3 đưa tin các nhóm phiến quân và dân thường của nước này với số lượng lớn nhất từ trước tới nay đã bắt đầu rời khỏi một khu vực bị chiến tranh tàn phá ở Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus để tới các khu vực của phe đối lập ở miền Bắc Syria.
Hãng TOLO News ngày 26/3 đưa tin, Chỉ huy các lực lượng Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Afghanistan, Tướng John Nicholson cảnh báo rằng phong trào Hồi giáo Taliban tới đây sẽ không tập trung vào đánh chiếm các thị trấn lớn, có thể tăng cường các vụ tấn công liều chết nhằm chứng tỏ sự hiện diện của mình.
Lực lượng Phòng vệ Mặt đất (GSDF) của Nhật Bản ngày 27/3 đã trải qua cuộc tái cơ cấu tổ chức lớn nhất từ trước tới nay, với việc ra mắt Sở Chỉ huy mặt đất và thành lập Lữ đoàn Đổ bộ phản ứng nhanh nhằm cho phép quân đội thực hiện hiệu quả và nhanh chóng các chiến dịch phòng thủ trên cả nước.
Ngày 26/3, người phát ngôn Chính phủ Libya Mohamed Al-Sallak đã phủ nhận thông tin cho rằng, chính phủ đã đề nghị một thỏa thuận chia sẻ quyền lực với quân đội miền Đông Libya do tướng Khalifa Haftar dẫn đầu.