NATO lần đầu bắn hạ UAV xâm nhập không phận Ba Lan, báo hiệu cuộc đối đầu nguy hiểm chưa từng có từ sau Thế chiến II.
Thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào buồng lái, phá hủy hệ thống định vị và thông tin liên lạc, đồng thời vô hiệu hóa thiết bị trinh sát điện tử của con tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen.
Ngày 10/9, Mỹ cho biết đã thông qua thương vụ bán tên lửa không đối không tiên tiến và các thiết bị liên quan, trị giá 1,07 tỷ USD, cho Phần Lan - một đồng minh của nước này trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Từ ngày 9 - 11/9, nhận lời mời của Bộ Kinh doanh và Thương mại Vương quốc Anh, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đã tham dự Triển lãm quốc tế về thiết bị quốc phòng và an ninh 2025 (DSEI UK 2025). Sự kiện được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm ExCel London, Anh.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/9 thông báo đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn bằng vũ khí chính xác và thiết bị bay không người lái (UAV) trong đêm 9/9 nhằm vào các doanh nghiệp công nghiệp - quân sự tại các khu vực miền Tây Ukraine, gồm Ivano-Frankivsk, Khmelnytsky, Zhitomir, Vinnytsia và Lviv.
Ngày 10/9, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố bác bỏ những cáo buộc của Ba Lan cho rằng Moskva đã vi phạm không phận Ba Lan đêm 9/9 trong bối cảnh Nga đang mở rộng các cuộc tấn công ở miền Tây Ukraine.
Công ty công nghệ quốc phòng Israel ThirdEye Systems Ltd. vừa ký hợp đồng mới trị giá 800.000 USD với hai khách hàng liên kết của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cung cấp hệ thống phát hiện thiết bị bay không người lái (drone) tiên tiến.
Tập đoàn công nghệ quốc phòng Elbit Systems (Israel) vừa chính thức công bố Frontier – một nền tảng giám sát sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), được phát triển nhằm đối phó với các thách thức ngày càng gia tăng trong công tác bảo vệ biên giới.
Tổng tham mưu trưởng Belarus cho biết Ba Lan vào tối 9/9 đã thông báo cho Belarus về sự xuất hiện của thiết bị bay không xác định xuất phát từ lãnh thổ Ukraine.
Ngày 10/9, truyền thông Singapore đưa tin nước này sẽ mua 4 máy bay tuần tra biển Boeing P-8A trong giai đoạn đầu tiên của chương trình nâng cấp năng lực an ninh hàng hải của Lực lượng vũ trang Singapore (SAF).
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ủy ban châu Âu ngày 9/9 công bố phân bổ sơ bộ chương trình vay ưu đãi quốc phòng SAFE trị giá 150 tỷ euro (175,7 tỷ USD), trong đó Ba Lan trở thành quốc gia hưởng lợi lớn nhất với 43,7 tỷ euro (51,2 tỷ USD).
Australia công bố kế hoạch chi 1,1 tỷ USD phát triển tàu ngầm không người lái Ghost Shark, dự kiến đưa vào hoạt động từ năm 2026.
Hải quân Indonesia đang trong quá trình mua lại một tàu sân bay cũ của quân đội Italy. Nếu thành công, đây sẽ là lần đầu tiên quốc gia Đông Nam Á này vận hành loại tàu chiến này.
Ba Lan đã phải đóng cửa Sân bay Quốc tế Chopin cùng Sân bay Modlin ở Warsaw, đồng thời điều động khẩn cấp các máy bay của mình cùng lực lượng NATO, sau khi có thông tin về việc thiết bị bay không người lái (UAV) nghi do Nga triển khai đã xâm nhập không phận.
Ukraine được cho là đã sử dụng UAV tên lửa (tên lửa hành trình không người lái) Peklo mới trong đòn tấn công phủ đầu nhằm vào nơi tình nghi được lực lượng Liên bang Nga dùng làm trụ sở quân sự ở Donetsk.
Với khả năng trinh sát bí mật và mang tải trọng nhỏ, UAV Kaczka gây tranh luận liệu có đủ tinh vi để trở thành vũ khí hiệu quả trên chiến trường hiện đại.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tấn công trụ sở của phong trào Hamas tại Qatar, với khoảng mười vụ nổ được ghi nhận.
Di dời cơ sở, phân tán chuỗi cung ứng và tăng tốc sản xuất, Nga đặt mục tiêu 2.500 tên lửa và hàng chục nghìn UAV mỗi tháng, tạo lợi thế chiến thuật vượt trội trên chiến trường.
Sự biến mất khó hiểu từ căn cứ Kecskemet không chỉ gây sốc nội bộ mà còn đe dọa quan hệ vốn nhạy cảm với Ukraine.
Thiết bị bay không người lái (UAV) Ukraine đã tấn công trạm bơm dầu Vtorovo ở vùng Vladimir của Liên bang Nga, làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu cho Moskva (Moscow).