Greenland đang trở thành tâm điểm mới trong tính toán phòng thủ hạt nhân của Mỹ, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy kế hoạch lá chắn tên lửa Vòm Vàng và bất ngờ nhấn mạnh vai trò chiến lược của vùng lãnh thổ Bắc Cực thuộc Đan Mạch này.
Theo hãng thông tấn SANA của Syria ngày 19/7, có thông tin cho rằng phiến quân Syria đã đạt thỏa thuận với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad về việc lực lượng này giao nộp tỉnh al-Quneitra, miền Tây Nam, giáp cao nguyên Golan bị Israel chiếm giữ.
Quân đội Nga đã thử nghiệm thành công màn xe bọc thép chở quân (APC) mới “nhảy dù” trong cuộc tập trận quy mô lớn ở miền Trung nước Nga.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 17/7, truyền thông nhà nước Syria đưa tin các lực lượng chính phủ nước này đã phát hiện bom do Israel chế tạo ở trong một nơi cất giấu vũ khí của các phần tử phiến quân Takfiri được các thế lực nước ngoài tài trợ ở tỉnh Hama, miền Trung Syria.
Một diễn biến đáng chú ý trong thời gian qua là ngoài các hoạt động đầu tư và “ngoại giao đường sắt”, Trung Quốc còn đang tăng cường bán vũ khí đến châu Phi.
Quân đội Australia, Nhật Bản và Mỹ đã triển khai cuộc tập trận đạn thật đánh chìm một tàu sân bay vào ngày 12/7 vừa qua trước sự theo dõi từ tàu trinh sát Trung Quốc.
Kết quả cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) không làm suy yếu sức mạnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Đây là nhận định của người phát ngôn Thủ tướng Anh Theresa May đưa ra ngày 17/7.
Bộ phận báo chí của Quân khu Trung tâm Nga thông báo, ngày 17/7, cuộc tập trận quân sự chung Nga-Tajikistan đã bắt đầu ở dãy núi Đông Pamir, gần thị trấn Khorog của Tajikistan.
Trả lời phòng vấn hãng tin Fox News ngày 16/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này chế tạo các vũ khí mới sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo (ABM).
Ủy ban trừng phạt Triều Tiên của Liên hợp quốc (LHQ) đã đồng ý đề nghị của Hàn Quốc về việc khôi phục các đường dây liên lạc quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tại hội nghị thượng đỉnh ở Helsinki ngày 16/7, ông đã nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Nga sẵn sàng gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (START mới), một thỏa thuận hạn chế số lượng các vũ khí hạt nhân được triển khai và thiết lập cơ chế thanh tra mới, sẽ hết hạn vào năm 2021.
Ngày 16/7, Thủ tướng Anh Theresa May đã công bố một dự án mới trị giá 2 tỷ bảng (tương đương 2,7 tỷ USD) phát triển và thiết kế một loại máy bay chiến đấu thế hệ mới, trong bối cảnh London muốn thúc đẩy phát triển ngành hàng không vũ trụ sau khi rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).
Ngày 16/7, Hải quân Philippines thông báo lực lượng này và Hải quân Hoàng gia Australia đã bắt đầu cuộc tập trận chung trên biển Sulu để đối phó với các hoạt động khủng bố và bắt cóc.
Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA đưa tin ngày 15/7, Israel đã phóng tên lửa nhằm vào một căn cứ không quân tại tỉnh Aleppo thuộc miền Bắc Syria.
Israel ngày 15/7 đã triển khai các khẩu đội phòng thủ tên lửa Vòm Sắt (Iron Dome) tại miền Trung nước này trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Tel Aviv với Phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza.
Hải quân Mỹ đã phá vỡ với truyền thống rầm rộ quảng bá việc triển khai F-35 khi bí mật điều tàu sân bay USS Essex chở theo chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 đa năng này tới Tây Thái Bình Dương tuần qua.
Ngày 14/7, các nhóm ở Palestine cho biết họ đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với Israel trong bối cảnh bạo lực leo thang, hơn 200 tên lửa được bắn từ Dải Gaza vào lãnh thổ Israel và quân đội Israel đã tấn công đáp trả.
Với tốc độ bay nhanh kinh ngạc, chiếc "Hắc điểu" trứ danh đã "nhanh chân" thoát được một vụ tấn công tên lửa của Triều Tiên.
Chính phủ Nga vừa ban hành sắc lệnh tạo điều kiện cho các thanh niên Syria học tập miễn phí tại trường quân sự Nga.
Quân đội Israel cho biết đã phát động các cuộc không kích nhằm vào phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas của Palestine ở Dải Gaza sáng sớm 14/7, sau khi xảy ra đụng độ trong cuộc biểu tình ở biên giới giữa Israel và Gaza.
Cơ quan giám sát nhân quyền (SOHR) có trụ sở tại Anh ngày 13/7 thông báo một vụ không kích nhằm vào khu vực do tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng chiếm giữ ở miền Đông Syria đã khiến 54 người thiệt mạng, trong đó có 28 dân thường.