Greenland đang trở thành tâm điểm mới trong tính toán phòng thủ hạt nhân của Mỹ, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy kế hoạch lá chắn tên lửa Vòm Vàng và bất ngờ nhấn mạnh vai trò chiến lược của vùng lãnh thổ Bắc Cực thuộc Đan Mạch này.
Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn tin của hãng thông tấn nhà nước Qatar (QNA) ngày 24/7 cho biết Mỹ và Qatar có kế hoạch mở rộng Al-Udeid, căn cứ quân sự lớn nhất ở vùng Vịnh mà Mỹ sử dụng trong các chiến dịch chống những phần tử thánh chiến cực đoan, cũng như đã thảo luận về việc chuyển căn cứ này thành cơ sở “thường trực” của Mỹ.
Ngày 24/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố Moskva hy vọng rằng Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ diễn ra ngày 16/7 vừa qua tại Helsinki, Phần Lan, sẽ tạo xung lực làm sâu sắc hợp tác quân sự với Washington và các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 24/7, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov tuyên bố Mỹ không có bất cứ cơ sở pháp lý nào để tiến hành các chiến dịch tiếp theo ở Syria.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 24/7 cho biết, kể từ năm 2016 tại Quân khu miền Tây đã thành lập hơn 70 binh đoàn và đơn vị quân đội.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã sử dụng 2 tên lửa phòng không Patriot bắn hạ máy bay chiến đấu Sukhoi của Syria, tố cáo chiếc máy bay đó xâm phạm không phận Israel.
Các báo Nga dẫn lời Giám đốc tổ hợp Roscosmos, ông Dmitry Rogozin, cho biết Nga đã bắt đầu chế tạo tên lửa vũ trụ thế hệ mới Soyuz-5, dự kiến sẽ trở thành phương tiện vận tải siêu nặng cho các chuyến thám hiểm vũ trụ trong tương lai.
Israel đã lần đầu tiên sử dụng hệ thống phòng không David's Sling của mình trong chiến trận, phóng hỏa lực nhằm vào hai tên lửa đạn đạo đất đối đất của Syria vì tưởng nhầm bị tấn công.
Ngày 23/7, hãng thông tấn Kuwait (KUNA) dẫn thông báo của nhà chức Iran cho biết Tehran cùng ngày đã khai trương một dây chuyền sản xuất tên lửa không đối không tầm trung nội địa mang tên Fakour, vốn đã được tiến hành thử nghiệm thành công hồi năm ngoái.
Ngày 23/7, truyền thông Trung Đông dẫn nguồn tin từ một số chuyên gia quân sự cho hay Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ có tàu sân bay tự chế đầu tiên vào năm 2021.
Bộ trưởng Lục quân Mỹ, Mark Esper đã kêu gọi nước này chế tạo “những cỗ máy chiến tranh mang tính cách mạng” để duy trì sự vượt trội của Mỹ trước Nga và Trung Quốc, hai nước mà ông cho là “đang nhanh chóng biến quân đội kiểu Xô viết thành một cơn ác mộng công nghệ cao”.
Truyền thông Syria đưa tin ngày 22/7 Israel đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào một địa điểm ở thành phố Misyaf thuộc tỉnh Hama của Syria.
Gấu nâu Nga có thể sớm trở thành đối tượng chiến lược của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB).
Dự kiến trong năm nay Nga sẽ thử nghiệm một “cỗ máy săn xe tăng” mới theo dự án đã được Chính phủ Nga thông qua để thiết kế và chế tạo một hệ thống chống tăng gọi là Product 960 (Sản phẩm 960).
Truyền thông địa phương dẫn một số nguồn tin cho hay Tổng thống Argentina Mauricio Macri đã bật đèn xanh cho việc thành lập một số căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ nước này.
Tại triển lãm hàng không Farnborough, nước Anh đã giới thiệu mô hình có kích thước tương đương mẫu máy bay mà khi hoàn thiện sẽ thuộc thế hệ thứ 6.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo sẽ đề nghị chính phủ tiến hành các biện pháp nhằm cải thiện đời sống cho người dân Gaza và tạo điều kiện để thực hiện các thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel với Hamas do Ai Cập làm trung gian.
Australia và Anh đang thảo luận về kế hoạch đưa tàu sân bay của Anh HMS Queen Elizabeth tới Thái Bình Dương trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan tới hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã đặt hàng chục nhân viên làm việc trong ngành tên lửa quốc gia này vào diện chú ý đặc biệt nhằm tìm ra thủ phạm đã tuồn dữ liệu tối mật về vũ khí siêu thanh mới nhất cho tình báo phương Tây.
Tàu sân bay Vikrant do Ấn Độ tự sản xuất sẽ bắt đầu chạy thử nghiệm vào đầu năm 2020.
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một loạt video về các loại vũ khí tối tân đầy uy lực của nước này đang trong giai đoạn phát triển và thử nghiệm.