Thái Lan đang mở rộng danh mục vũ khí do Trung Quốc sản xuất, với các hợp đồng mua sắm từ tàu chiến, xe tăng cho tới những khí tài quân sự có giá trị lớn.
Các lực lượng hải quân Mỹ và 33 nước khác gần đây đã tiến hành đợt diễn tập hàng hải kéo dài nhiều tuần tại Vịnh Guinea nhằm nâng cao năng lực đảm bảo an toàn, chống cướp biển và giám sát bờ biển Tây Phi.
Ngày 1/4, Philippines và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận thường niên quy mô lớn, trong đó có cuộc tập trận hải quân ngoài khơi bờ biển của hòn đảo Luzon.
Chuyến bay thử được mong chờ của máy bay vận tải quân sự hạng nhẹ Nga Ilyushin Il-112V đã được thực hiện thành công ngày 30/3.
Ngày 30/3, tập đoàn Ilyushin Aviation Complex của Nga cho biết, máy bay quân sự hạng nhẹ Ilyushin Il-112V hoàn toàn do Nga chế tạo đã thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên.
Trong khi Mỹ trì hoãn thương vụ F-35 để ép Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ hệ thống phòng không S-400 của Nga thì một nhà phân tích quân sự cho rằng Ankara có thể chuyển sang mua tiêm kích Su-35.
Không quân Mỹ ngày 28/3 đã ra lệnh ngay lập tức kiểm tra lại toàn bộ phi đội máy bay ném bom B-1 do lo ngại về an toàn.
Trong tuyên bố ra ngày 28/3, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thông báo Tổng Thư ký (TTK) Jens Stoltenberg sẽ giữ chức vị này đến hết tháng 9/2022.
Ngày 28/3, Tướng Frank McKenzie đã chính thức nắm quyền lãnh đạo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), lực lượng giám sát các chiến dịch của quân đội Mỹ tại những nước như Syria và Afghanistan.
Ngày 28/3, truyền thông Trung Đông dẫn thông báo của Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, ít nhất 50 phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu nhằm vào sào huyệt của IS ở miền Đông Syria.
Israel ngày 28/3 thừa nhận đã tiến hành không kích vào các mục tiêu của Iran ở miền Bắc Syria đêm 27/3.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nên tự thực hiện lời hứa rút quân khỏi Syria trước khi yêu cầu các quốc gia khác làm điều tương tự.
Trong gần một tháng qua, mối quan hệ Israel – phong trào Hamas rơi vào vòng luẩn quẩn. Hamas phóng tên lửa từ Gaza và Israel trả đũa bằng các cuộc không kích của Israel. Điều này dấy lên nghi vấn liệu Thủ tướng Israel có dùng quân đội để giải quyết vấn đề.
Ba xe quân sự vận tải Mỹ vừa gây ra một vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng, khiến 2 binh sĩ phải nhập viện.
Ngày 27/3, Syria cho biết Israel đã tấn công các mục tiêu ở phía Bắc thành phố Aleppo của nước này và hệ thống phòng không của Damacus đã bắn hạ một số tên lửa.
Ngày 27/3, cuộc huấn luyện thực địa Ấn Độ - châu Phi (AFINDEX 2019) giữa quân đội Ấn Độ với quân đội 17 nước châu Phi kéo dài 10 ngày đã kết thúc tại thành phố Pune, phía Tây Ấn Độ.
Sáng 27/3, trong khuôn khổ Triển lãm Hàng hải và hàng không quốc tế Langkawi năm 2019 (LIMA 2019), tàu hộ vệ tên lửa 012 Lý Thái Tổ đã tham gia lễ duyệt binh hạm đội trên biển dưới sự chủ trì của Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad.
Ngày 26/3, Lầu Năm Góc thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ định Tướng John Raymond làm lãnh đạo Bộ Chỉ huy vũ trụ khi cơ quan này được thành lập trong thời gian tới.
Trong tháng 3 này, Nga và Ấn Độ đã bắt đầu triển khai chương trình sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình siêu thanh được bắn từ trên không BrahMos.
Sau khi các máy bay quân sự Nga đưa binh sĩ và thiết bị tới Venezuela, Bộ Ngoại giao Nga ngày 26/3 tuyên bố quyết định của Moskva cử các chuyên gia quân sự tới Caracas hoàn toàn phù hợp với luật pháp của quốc gia Nam Mỹ này.
Truyền thông Tây Ban Nha ngày 26/3 đưa tin mạng nội bộ Bộ Quốc phòng nước này đã bị một virus máy tính tấn công với mục đích đánh cắp các bí mật quân sự công nghệ cao.