Thái Lan đang mở rộng danh mục vũ khí do Trung Quốc sản xuất, với các hợp đồng mua sắm từ tàu chiến, xe tăng cho tới những khí tài quân sự có giá trị lớn.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết nước này có thể mua lô thứ hai của hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 do Nga chế tạo nếu Mỹ từ chối cung cấp tên lửa Patriot.
Người phát ngôn quân đội Myanmar, Đại tá Win Zaw Oo cho biết đụng độ đã xảy ra giữa quân đội và nhóm Quân đội Arakan (AA) tại thị trấn có nhiều đền thờ Mrauk U, thuộc bang Rakhine từ đêm 9/4 giờ địa phương.
Theo Thứ trưởng quốc phòng Nga Aleksander Fomin, lãnh đạo Mỹ và các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã từ chối tham dự Hội nghị an ninh quốc tế lần thứ 8 tổ chức tại Moskva, LB Nga từ ngày 23 - 25/4.
Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 9/4 cho biết Tướng không quân John Hyten được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS).
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 10/4 tuyên bố Ankara có thể tăng cường kế hoạch mua hệ thống phòng không của Nga nếu không thể mua hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ, cũng như sẽ tìm kiếm các phương tiện thay thế nếu không thể nhận các máy bay chiến đấu F-35 đã đặt hàng của Mỹ.
Video tàu chiến Mỹ rời bờ biển Libya gần Tripoli đã dấy lên lo ngại về an ninh tại nơi đây khi chỉ huy Quân đội Quốc gia Libya (LNA) – Tướng Khalifa Haftar dẫn binh sĩ tiến sâu vào thủ đô.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya cho biết sẽ cho tạm dừng hoạt động của toàn bộ máy bay quân sự của Lực lượng phòng vệ trên không (JASDF) trong ngày hôm nay 10/4, ngoại trừ các máy bay trực chiến và máy bay vận tải, sau sự cố xảy ra với máy bay chiến đấu F-35A tối 9/4.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya tối 9/4 thông báo sẽ tạm dừng hoạt động toàn bộ máy bay chiến đấu F-35A của Lực lượng Phòng vệ trên không (JASDF) sau khi một máy bay loại này gặp sự cố trước đó cùng ngày.
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) cho biết tối 9/4, một máy bay chiến đấu F-35A đã biến mất khỏi radar khi đang ở ngoài khơi tỉnh Aomori của nước này.
Tuần báo Jane's Defense của Anh dẫn các nguồn thạo tin từ New Delhi tiết lộ Ủy ban An ninh Nội các Ấn Độ đã phê chuẩn việc mua 464 xe tăng chiến đấu chủ lực T-90MS của Nga với tổng số tiền 1,93 tỷ USD.
Kể từ khi NATO can thiệp năm 2011, Không quân Libya, dưới sự kiểm soát của Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA), đã suy yếu đáng kể.
Theo hãng tin AFP, 3 binh sĩ Mỹ và một nhà thầu quân sự đã thiệt mạng trong một vụ nổ bom trên đoạn đường gần Bagram - căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ tại Afghanistan ngày 8/4.
Ngày 8/4, Nga và Liên minh châu Âu (EU) đã ra lời kêu gọi các phe phái đối địch ở Liyba "bình tĩnh" và ngừng bắn trong bối cảnh các cuộc giao tranh giữa các tay súng từ miền Đông do lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) của Tướng Khalifa Haftar dẫn đầu với các lực lượng ủng hộ Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) của Thủ tướng Fayez al-Serraj ở gần thủ đô Tripoli đã làm ít nhất 32 người thiệt mạng.
Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Bắc Phi, ngày 7/4, truyền thông khu vực dẫn nguồn tin từ các nhân viên cứu trợ và Liên hợp quốc (LHQ) cho biết, các cuộc giao tranh ở khu vực phía Nam thủ đô Tripoli của Libya vẫn diễn ra ác liệt bất chấp việc Phái bộ hỗ trợ của LHQ tại Libya (UNSMIL) cùng ngày kêu gọi một lệnh ngừng bắn kéo dài 2 giờ ở khu vực này để tạo điều kiện cho công tác cứu trợ nhân đạo, sơ tán dân thường và những người bị thương.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 6/4, Thủ tướng Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) được Liên hợp quốc (LHQ) ủng hộ, ông Fayez al-Sarraj, cáo buộc Tướng Khalifa Haftar đã "phản bội" bằng cách phát động cuộc tấn công vào thủ đô Tripoli, đồng thời ông Sarraj cam kết đáp trả bằng "mọi nỗ lực".
Ngày 6/4, lực lượng an ninh Iraq đã tiêu diệt một thủ lĩnh khét tiếng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại tỉnh Anbar, miền Đông nước này.
Mảnh vỡ của vệ tinh Ấn Độ bị bắn hạ trong vụ thử nghiệm mới đây không gây nguy hiểm cho Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).
Căn cứ Northern Clover trên đảo Kotelny là một trong những tiền đồn quân sự mới nhất của Nga tại khu vực có khí hậu khắc nghiệt nhất trên thế giới.
Ngày 5/4, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã cam kết sẽ tiếp tục tiến hành thương vụ mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga, bất chấp những quan ngại an ninh của Mỹ.
Ngày 4/4, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết Moskva sẽ đáp trả kịp thời bằng các biện pháp kỹ thuật-quân sự nếu việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) đe dọa tới an ninh của Nga.