Thái Lan đang mở rộng danh mục vũ khí do Trung Quốc sản xuất, với các hợp đồng mua sắm từ tàu chiến, xe tăng cho tới những khí tài quân sự có giá trị lớn.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 24/5, lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do Tướng Khalifa Haftar dẫn đầu đã không kích một số vị trí ở thủ đô Tripoli, trong đó có trụ sở làm việc của nhóm nghị sĩ phản đối Tướng Haftar.
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul ngày 24/5 cho biết ông sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ liên Triều để nối lại cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bị đình trệ giữa Mỹ và Triều Tiên.
Ngày 23/5, Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ đã công bố dự luật chi tiêu quốc phòng 2020.
Ngày 23/5, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo cuộc tập trận quân sự quốc tế mang tên "Erciyes-2019" vừa kết thúc tại tỉnh Keyseri, miền Trung nước này.
Thủ tướng Pakistan Imran Khan ngày 23/5 đã chúc mừng ông Narendra Modi tái đắc cử Thủ tướng Ấn Độ nhiệm kỳ hai. Nhưng trước đó, khi Ấn Độ đang trong quá trình kiểm phiếu thì Pakistan lại phóng thử một tên lửa đạn đạo đất đối đất.
Ngày 23/5, Saudi Arabia đã bắn hạ một máy bay chở thuốc nổ của lực lượng phiến quân Houthi ở nước láng giềng Yemen nhằm tấn công vào một sân bay của nước này.
Ông Jens Plötner - Tổng Vụ trưởng Tổng Vụ Chính trị 2 (phụ trách khu vực Trung Đông) thuộc Bộ Ngoại giao Đức đang có chuyến thăm Iran nhằm tìm cách giảm căng thẳng trong khu vực.
Ngày 23/5, Hải quân Mỹ cho biết Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia bắt đầu tiến hành cuộc tập trận "Đội tiên phong Thái Bình Dương" (Pacific Vanguard) gần khu vực đảo Guam của Mỹ. Đây là cuộc tập trận hải quân chung lần đầu tiên của 4 nước này.
Theo hãng tin AP, các quan chức Mỹ cho biết Lầu Năm Góc ngày 23/5 sẽ trình Nhà Trắng kế hoạch điều thêm tới 10.000 binh sĩ Mỹ đến Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng với Iran leo thang.
Giới chức Somalia ngày 22/5 cho biết, ít nhất 2 người thiệt mạng và 12 người bị thương trong vụ đánh bom xe xảy ra trước đó cùng ngày tại thủ đô Mogadishu.
Giới chức Afghanistan cho biết 16 tay súng trung thành với phiến quân Taliban, trong đó có 1 thủ lĩnh địa phương của tổ chức này, đã bị tiêu diệt trong một loạt cuộc không kích tại tỉnh Helmand miền Nam nước này.
Ngày 22/5, cảnh sát Somalia cho biết một vụ đánh bom xe lớn đã xảy ra tại thủ đô Mogadishu vào sáng cùng ngày. Vụ nổ gây thương vong nhưng hiện chưa có thông tin cụ thể.
Phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Iraq Jeanine Hennis-Plasschaert kêu gọi "quốc tế hỗ trợ sâu rộng" để ngăn chặn sự trỗi dậy của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở quốc gia Tây Nam Á này.
Ngày 21/5, lực lượng hải quân Ai Cập và Pháp đã tiến hành cuộc diễn tập ở Địa Trung Hải.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Chính quyền Palestine đã tiếp nhận 10 xe bọc thép hạng nhẹ của Mỹ sau nhiều năm bị từ chối.
Ngày 21/5, các cuộc đụng độ đã liên tục nổ ra ở phía Nam thủ đô Tripoli, đánh dấu bước tiến mới trong cuộc chiến giữa các lực lượng ủng hộ Chính phủ Đoàn kết dân tộc (GNA) được Liên hợp quốc (LHQ) công nhận tại thủ đô Tripoli và lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do tướng Khalifa Haftar dẫn đầu.
Nhận lời mời của Đại tướng Claudio Graziano, Chủ tịch Ủy ban Quân sự EU, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng nước ta do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh – Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Tư lệnh Quốc phòng Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels từ ngày 19/5 – 22/05/2019.
Sau khi trình bày bản báo cáo tóm tắt trước Quốc hội, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan ngày 21/5 cho biết, chính quyền của Tổng thống Donald Trump chỉ tìm cách ngăn chặn Iran chứ không muốn khơi mào chiến tranh.
Ngày 21/5, Đại sứ Liên hợp quốc (LHQ) tại Libya đã cảnh báo tình hình chiến sự tại Tripoli "chỉ là sự khởi đầu của một cuộc chiến dai dẳng và đẫm máu", đồng thời kêu gọi nhanh chóng có biện pháp ngăn chặn "dòng chảy" vũ khí đang đổ vào nước này.
Đại diện thường trực Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo), ông Mikhail Ulyanov ngày 21/5 cho biết số phận Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) Nga-Mỹ sẽ được quyết định vào ngày 2/8 tới - thời hạn chót sau khi Washington đơn phương rút khỏi hiệp ước và Moskva không cứu vãn được hiệp ước này.