Thái Lan đang mở rộng danh mục vũ khí do Trung Quốc sản xuất, với các hợp đồng mua sắm từ tàu chiến, xe tăng cho tới những khí tài quân sự có giá trị lớn.
Tehran nghi ngờ chính quyền Tổng thống Trump đang tìm cách phụ thuộc vào năng lực quân sự của các quốc gia đồng minh Arab để ngăn chặn Iran trong khu vực hết mức có thể.
Trong năm qua, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành một loạt chiến dịch quân sự nhằm vào các tay súng thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) tại miền Bắc Iraq.
Ngày 28/5, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi tuyên bố Tehran sẵn sàng đối thoại với các quốc gia Arab vùng Vịnh nhằm giải quyết căng thẳng đang leo thang tại khu vực.
Truyền thông khu vực ngày 28/5 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết việc chuyển giao hệ thống S-400 của Nga cho Ankara "có thể bị trì hoãn đến sau tháng 6".
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 28/5 cho biết nước này ủng hộ việc rút toàn bộ quân đội nước ngoài ra khỏi Afghanistan.
Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 27/5 thông báo nước này đã phóng thử thành công tên lửa đất đối không Akash phiên bản mới từ một bãi thử ở bang Odisha, miền Đông Ấn Độ.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 28/5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đi thị sát tàu khu trục chở trực thăng Kaga tại một căn cứ của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) ở Yokosuka, phía Nam thủ đô Tokyo.
Truyền thông Triều Tiên ngày 28/5 đã chỉ trích kế hoạch mua tên lửa từ Mỹ của quân đội Hàn Quốc, gọi đây là một "thách thức công khai" đối với thỏa thuận liên Triều về giảm căng thẳng quân sự.
Ngày 27/5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố chính phủ nước này và Belarus bày tỏ lo ngại trước việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường hoạt động ngay sát biên giới của 2 nước.
Theo AFP ngày 27/5, các chính trị gia phe đối lập tại Afghanistan đang chuẩn bị cho hội nghị không chính thức kéo dài 2 ngày với phong trào Hồi giáo Taliban ở thủ đô Moskva của Nga trong tuần này.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 27/5, Syria cho biết Israel đã tiến hành một vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào tỉnh Quneitra, thuộc miền Tây Nam của nước này. Vụ tấn công trên đã gây ra một số thương vong cho bên phía Syria.
Trong khi mục tiêu hiện đại hóa quân đội của Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn là một ưu tiên thì Bắc Kinh vẫn phải cân nhắc về mức chi phí khá cao phải bỏ ra để đóng chiến hạm thế hệ mới.
Tổng giám đốc Tập đoàn MiG của Nga, ông Ilya Tarasenko cho biết hãng này đang đề xuất cung cấp các máy bay chiến đấu MiG-35 cho Không quân Ấn Độ và lên kế hoạch triển khai sáng kiến "Make in India" cũng như thiết lập một hệ sinh thái hàng không vũ trụ tại quốc gia Nam Á này.
Chiều 27/5, sau lễ đón và hội đàm tại trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc chứng kiến Lễ bàn giao trang bị vật tư y tế, tìm kiếm cứu nạn do Bộ Quốc phòng Trung Quốc tặng Bộ Quốc phòng Việt Nam.
Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng Lầu Năm góc sẽ cử thêm 1.500 binh sĩ đến Trung Đông cùng với nhóm tàu tấn công và phi đội ném bom.
Hãng thông tấn nhà nước SPA ngày 26/5 dẫn thông tin từ không quân Saudi Arabia cho biết lực lượng này đã bắn hạ một máy bay không người lái chứa đầy chất nổ của phiến quân Houthi tại nước láng giềng Yemen.
Hai chiếc máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 của Mỹ F-35A vừa có màn phối hợp làm nhiệm vụ trên bầu trời Trung Đông trong khi triển khai chế độ “quái thú”.
Ngày 25/5, một tuyên bố của Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) cho biết, các máy bay chiến đấu của các lực lượng thân GNA đã thực hiện 6 vụ không kích nhằm vào lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do Tướng Khalifa Haftar lãnh đạo đang đóng ở phía Nam thủ đô Tripoli.
Một quan chức sân bay Ai Cập cho hay Chủ tịch Hội đồng quân sự cầm quyền Sudan đã tới Cairo ngày 25/5, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của viên tướng này kể từ khi lên nắm quyền sau vụ phế truất Tổng thống Omar al-Bashir hồi tháng 4.
Ngày 25/5, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết việc Mỹ quyết định triển khai thêm 1.500 quân tới Trung Đông là "mối đe dọa đối với nền hòa bình quốc tế".