Vũ khí này rẻ nhất trên thị trường, được thiết kế để tự động phát hiện, bám bắt và tiêu diệt các thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công Shahed của Liên bang Nga.
Trong khi quan hệ giữa Kiev và Vácsava (Warsaw) đang rơi vào giai đoạn căng thẳng thì Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan tuyên bố rằng Ukraine đã rút khỏi thỏa thuận "đổi MiG đổi lấy thiết bị bay không người lái (UAV)" giữa hai nước. Ông đồng thời cảnh báo Ba Lan có thể phủ quyết nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine.
Bộ Chiến tranh Mỹ ngày 30/6 công bố thành lập Hội đồng Cố vấn Chính sách Quốc phòng (Defense Policy Board) với thành phần mới, đánh dấu bước hoàn tất quá trình cải tổ hệ thống các hội đồng cố vấn của Lầu Năm Góc theo chỉ đạo của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth.
Anh đang chuẩn bị tiến hành một cuộc cải tổ quốc phòng quy mô lớn, lấy cảm hứng từ kinh nghiệm chiến trường của Ukraine, chuyển trọng tâm từ các nền tảng vũ khí truyền thống đắt đỏ sang thiết bị bay không người lái, các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) và chu kỳ đổi mới công nghệ diễn ra nhanh chóng.
Chính phủ Anh sắp công bố một trong những cuộc cải tổ lực lượng vũ trang lớn nhất trong nhiều thập niên, với mô hình tham chiếu là bài học rút ra từ cuộc chiến tại Ukraine.
Lãnh đạo Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (GSDF) ngày 30/6 nhận định việc mở rộng hoạt động huấn luyện máy bay vận tải V-22 Osprey sẽ góp phần gia tăng năng lực ứng phó khẩn cấp tại các đảo xa.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaiel Baghaei nhấn mạnh không cần bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài đối với các vấn đề liên quan đến eo biển Hormuz.
Các chuyên gia Nga đã phát triển một mẫu trực thăng siêu nhỏ có người lái, được thiết kế nhằm giúp binh sĩ nhanh chóng vượt qua bãi mìn, sông ngòi và các chướng ngại vật trên chiến trường.
Bất chấp làn sóng kêu gọi tẩy chay vũ khí Israel, các hệ thống phòng không của nước này vẫn liên tiếp giành những hợp đồng tỷ USD tại châu Âu.
Ngày 29/6, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết nước này đang thúc đẩy kế hoạch phát triển các hệ thống vũ khí laser có khả năng triển khai trong không gian nhằm tạo ưu thế quân sự lâu dài trước các đối thủ trong khu vực.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang công khai hỗ trợ Ukraine phát triển các loại vũ khí có khả năng tấn công những mục tiêu chiến lược nằm sâu trong lãnh thổ Nga.
Người phát ngôn Không quân Ukraine giải thích việc các trạm tiếp sóng tại Belarus ngừng hoạt động ảnh hưởng như thế nào đến các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Liên bang Nga.
Latvia và Ukraine sẽ thành lập một cơ sở sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV) chung ở khu vực phía Đông của Latvia, gần biên giới với Nga và Belarus.
Chính phủ Iraq đã yêu cầu các nhóm vũ trang thân Iran trong nước phải hoàn tất việc giải giáp trước ngày 30/9, trùng với thời điểm kết thúc sứ mệnh của liên minh chống khủng bố do Mỹ đứng đầu.
Ngày 29/6, Hội nghị các nhà lãnh đạo nghị viện của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã khai mạc tại thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), với trọng tâm là tăng cường đầu tư quốc phòng trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra tại Ankara vào ngày 7-8/7.
Kuwait đã hoàn tất thỏa thuận hợp tác với Ukraine trong lĩnh vực quốc phòng và một số lĩnh vực liên quan được ký kết từ lâu, cho phép chúng có hiệu lực.
Ngày 29/6, Triều Tiên đã chỉ trích cuộc tập trận chung đang diễn ra giữa Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản và Thủy quân Lục chiến Mỹ, cho rằng đây là "màn diễn tập chuẩn bị cho chiến tranh".
Syria đã lên án hành động quân sự mới của Israel ở miền Nam nước này, đồng thời cho rằng các cuộc tấn công có nguy cơ làm mất ổn định khu vực và cản trở nỗ lực khôi phục an ninh tại Syria.
Khi máy quay chậm rãi lướt dọc đường băng, ba thành viên thuộc dòng máy bay vận tải cỡ lớn Y-20 do Trung Quốc tự phát triển, gồm: Y-20A, Y-20B và YU-20 xuất hiện cạnh nhau.
Theo Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, các cuộc tiếp xúc liên quan đến đàm phán về Ukraine vẫn đang được tiến hành, bao gồm những đề xuất mới.