Theo trang tin của Viện Hải quân Mỹ, USNI News, Lầu Năm Góc có kế hoạch mở một kho dự trữ mới tại miền Nam Philippines vào năm 2028, đặt nền móng cho việc mở rộng mạng lưới các trung tâm tiếp nhiên liệu phục vụ hoạt động quân sự của Mỹ tại Tây Thái Bình Dương.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc dự kiến giảm mạnh lực lượng binh sĩ tại các chốt tiền tiêu dọc theo khu vực biên giới liên Triều.
Tại sân bay Hòa Lạc, Trung đoàn Không quân 916 (Sư đoàn Không quân 371) vừa tổ chức thành công Ban bay cán bộ đầu Xuân Bính Ngọ năm 2026 với sự tham dự, theo dõi và chỉ đạo của thủ trưởng cấp trên cùng đại diện các cơ quan chức năng của Sư đoàn.
Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm, động thái được cho là làm gia tăng đáng kể căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên.
Hải quân Indonesia ngày 9/4 cho biết đang điều tra một vật thể giống ngư lôi được ngư dân phát hiện gần Eo biển Lombok, tuyến hàng hải quan trọng nối Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
Tổng thống Mỹ D. Trump tuyên bố toàn bộ lực lượng quân sự Mỹ triển khai trong và xung quanh Iran sẽ tiếp tục duy trì hiện diện cho đến khi đạt được một “thỏa thuận thực sự”.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump phát tín hiệu đang cân nhắc rút khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sau cuộc chiến với Iran.
Triều Tiên hôm 9/4 tuyên bố đã thử nghiệm phóng một tên lửa đạn đạo chiến thuật mang đầu đạn chùm, khẳng định vũ khí này có thể biến bất kỳ mục tiêu nào thành tro bụi trong tầm bắn với sức mạnh mật độ cao nhất.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng rút Mỹ khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong cuộc gặp với Tổng Thư ký của liên minh quân sự này, ông Mark Rutte.
Một giờ sau khi thông báo về một "vật thể bay không xác định" được phóng từ khu vực thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên ngày 7/4, quân đội Hàn Quốc sáng 8/4 tiếp tục báo cáo về một loạt vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan của Triều Tiên đến vùng biển phía Đông của Bán đảo Triều Tiên.
Dù giữ khoảng cách chính trị, nhiều nước NATO vẫn hỗ trợ Mỹ tấn công Iran thông qua căn cứ, hậu cần và không phận, cho thấy sự phụ thuộc chiến lược sâu sắc giữa Washington và châu Âu.
Chi phí chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran đang tăng nhanh, trong khi thiệt hại về trang thiết bị quân sự làm dấy lên lo ngại về năng lực sẵn sàng chiến đấu ở các khu vực khác, đặc biệt là châu Á.
Ngày 6/4, Chính phủ Nhật Bản đã phác thảo kế hoạch thúc đẩy chiến lược công nghệ lưỡng dụng (dân sự - quân sự) nhằm tăng cường năng lực phòng vệ quốc gia.
Pháp từ lâu được xem là một trong số ít cường quốc hàng không quân sự có thể tự thiết kế, phát triển và sản xuất tiêm kích hiện đại mà không cần phụ thuộc bên ngoài.
Tại Washington, mọi kịch bản về một cuộc xung đột với Iran từ lâu thường được đánh giá là phức tạp, với nhiều thách thức cả trong việc triển khai lẫn khả năng đạt được kết quả như kỳ vọng.
Các cơ sở tên lửa được chôn sâu hàng trăm mét dưới núi đá, kết hợp nhiều lối thoát và hệ thống phục hồi nhanh, khiến bom xuyên hầm hiện đại cũng gặp khó khăn khi tấn công.
Luật mới của Đức yêu cầu nam giới xin phép khi ra nước ngoài dài hạn, phản ánh nỗ lực tăng cường quản lý nguồn nhân lực quân sự trong bối cảnh an ninh châu Âu biến động, nhưng cũng làm dấy lên tranh cãi về quyền tự do cá nhân.
Dù tỷ lệ đánh chặn cao, các cuộc tấn công liên tiếp vẫn khiến Israel đối mặt nguy cơ thiệt hại lớn, đặc biệt khi hệ thống phòng không phải duy trì cường độ hoạt động kéo dài.
Fire Point, đơn vị chế tạo tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine, đang thương thảo với một số doanh nghiệp châu Âu nhằm ra mắt hệ thống phòng không thế hệ mới vào năm tới.
Ngày 6/4, cuộc tập trận “Salaknib” (Lá chắn) giai đoạn 1 với sự tham gia của hơn 7.000 binh sĩ Philippines, Nhật Bản, Mỹ và Australia đã chính thức khai mạc tại Fort Magsaysay, thành phố Palayan, tỉnh Nueva Ecija của Philippines.