Xử lý nghiêm tài xế chống người thi hành công vụ

Một tài xế xe quá tải đã liên tục thách thức người thi hành công vụ đồng thời nhiều lần thực hiện hành vi cản trở.

Sự việc xảy ra vào sáng 14/4 khi Đội kiểm tra liên ngành gồm Cảnh sát giao thông, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk tiến hành kiểm tra trọng tải, cơi nới thùng xe tại tỉnh lộ 2, địa bàn thôn Ea Kruế, xã Ea Bông, huyện Krông Ana, phát hiện xe tải BKS 47K-8556 có dấu hiệu vi phạm trọng tải, nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Bất chấp hiệu lệnh của đoàn kiểm tra, tài xế xe quá tải đã điều khiển xe chạy thêm 20m rồi dừng lại đóng kín cửa xe sau đó bỏ trốn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định: Xe vi phạm là của nhà xe Giang Thủy, do tài xế Nguyễn Trường Giang, huyện Krông Ana điều khiển, chuyên chở vật liệu xây dựng từ huyện Krông Ana đi thành phố Buôn Ma Thuột và vùng lân cận. Xe chở quá trọng tải, thùng xe cơi nới gần 1m.

Khi lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện, tài xế Nguyễn Trường Giang đã xuất hiện, có những lời lẽ thô tục xúc phạm, chống đối người thi hành công vụ. Sau đó tiếp tục điều khiển xe vào doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Anh Quang, xã Ea Bông, đóng chặt cửa rồi lại bỏ đi.

Đoàn liên ngành đã phối hợp với Công an huyện Krông Ana tiến hành bảo vệ hiện trường, cho xe cứu hộ tới cưỡng chế xe quá tải BKS 47K - 8556.

Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau, tài xế xe tải Nguyễn Trường Giang lại tiếp tục xuất hiện trên chiếc xe ô tô, BKS 47A- 032.21 đỗ chắn ngang cây xăng, không cho xe cứu hộ cưỡng chế xe vi phạm, tiếp tục có lời lẽ thách thức đoàn kiểm tra.

Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, Đội kiểm tra liên ngành được sự hỗ trợ của Công an huyện Krông Ana, đã cưỡng chế và bắt giữ xe quá tải BKS 47K-8556 của doanh nghiệp vận tải Giang Thủy, huyện Krông Ana (Đắk Lắk).

Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk cho biết: Sở sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm trường hợp chống đối người thi hành công vụ đối với trường hợp trên theo đúng quy định của pháp luật.


Phạm Cường (TTXVN)
Bắt hai nghi can trong vụ chống người thi hành công vụ
Bắt hai nghi can trong vụ chống người thi hành công vụ

Liên quan đến vụ nổ súng tại quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh rạng sáng 30/12, Công an quận Thủ Đức cho biết đã bắt giữ hai nghi can để điều tra xử lý về các hành vi “chống người thi hành công vụ” và “đe dọa giết người”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN