Xử lý đối tượng đăng tin giả mạo phát ngôn của Phó Thủ tướng về dịch COVID-19

Một người phụ nữ ở quận Hoàng Mai, Hà Nội đã đăng thông tin giả mạo phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về COVID-19 trên mạng xã hội Facebook.

Ngày 6/8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) đã triệu tập chị N.T.L. (sinh năm 1979, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) để làm rõ việc đăng tin sai sự thật về phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lên mạng xã hội Facebook.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện tài khoản Facebook L.N. đăng tải nội dung: “Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói: Nếu ai có ý định đi du lịch khi vé đang rẻ thì hãy suy nghĩ lại bằng sự thấu đáo của mình… Tuần sau là mốc quan trọng!!! Chúng ta có tầm 4-6 ngày để nó chuyển giai đoạn từ 75 ca lên mức 100-500 ca! Và có khoảng 8-12 ngày (sau khi thiết lập mốc 500) để lên mức 1000-5000 ca!…”.

Cơ quan chức năng xác định, đây là thông tin không chính xác, gây hoang mang dư luận.

Chú thích ảnh
Thông tin từ tài khoản Facebook L.N. về phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là hoàn toàn sai sự thật. Ảnh: Công an TP Hà Nội cung cấp.

Tại cơ quan công an, chị L. đã thừa nhận thông tin mà mình đăng tải là sai sự thật, bản thân chị L. đã nhận thức được hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết: Các đơn vị nghiệp vụ của Công an Hà Nội đang tiếp tục nắm tình hình trên không gian mạng, lên danh sách các trường hợp đưa thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 để xử lý nghiêm theo quy định.

Công an Hà Nội đề nghị người dân không nên chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, không xác thực, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh.

TN/Báo Tin tức
Xử phạt đối tượng 'khoe chiến tích tẩu thoát khỏi Đà Nẵng' trên Facebook
Xử phạt đối tượng 'khoe chiến tích tẩu thoát khỏi Đà Nẵng' trên Facebook

Tối 31/7, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Xuân Sơn cho biết, Thanh tra Sở vừa ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với ông Võ Hồng Phương về việc đăng tải thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận trên trang Facebook cá nhân trước tình hình dịch COVID-19

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN