Bắc Ninh:

Xử 2 nhóm xã hội đen nổ súng ở Từ Sơn

Trong 3 ngày từ 2- 4/5, Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hai băng nhóm xã hội đen gồm 16 bị cáo về các tội "giết người", "tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", "hủy hoại tài sản" và "gây rối trật tự công cộng".

Sau khi tranh tụng và nghị án tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo gần 114 năm tù với các tội danh trên.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Xuân Phú 16 năm tù về tội "giết người", "hủy hoại tài sản", "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" (tổng hợp bản án trước thành 19 năm 6 tháng tù);

Nguyễn Thế Thành 13 năm tù về tội "giết người", "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng"; Nguyễn Hữu Hà 10 năm tù về tội "giết người" (cộng với mức án trước thành 14 năm tù);

Các bị cáo Nguyễn Khoa Dũng 11 năm tù, Trần Việt Đức 7 năm tù, Đoàn Mạnh Hoàng 9 năm tù (tổng cộng với mức án trước thành 13 năm 8 tháng tù);

Lê Xuân Chiến 7 năm tù, Hoàng Văn Tú 7 năm tù cùng về tội "giết người", Nguyễn Xuân Dũng 8 năm tù về tội "giết người" và "huỷ hoại tài sản";

Đoàn Văn Toan 30 tháng tù về tội "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" (cộng với mức án trước thành 60 tháng tù), Nguyễn Xuân Hiếu, 18 tháng tù (cộng với mức án trước là 38 tháng tù);

Nguyễn Xuân Tiến, Nguyễn Văn Tùng mỗi bị cáo 12 tháng tù, Nguyễn Văn Khương 18 tháng tù, Nguyễn Hoàng Huy 12 tháng 27 ngày tù và Đào Anh Thắm 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội "gây rối trật tự công cộng".

Đây là hình phạt nghiêm khắc dành cho các đối tượng đã gây ra vụ nổ súng chấn động dư luận tại khu vực Từ Sơn, Bắc Ninh vào ngày 6/4/2012 vừa qua.

Nguyên nhân ban đầu do đối tượng Đức nợ Nguyễn Xuân Dũng ( Dũng Cư) 70 triệu đồng, bị Dũng nhiều lần đòi tiền nên Đức nhờ Hà và đồng bọn tìm nói chuyện với Dũng để Đức trả dần.

Sau khi sự việc xảy ra, Hà, Dũng (chíp), Tùng, Tiến, Hoàng bỏ trốn. Còn Thành, Đức, Phú, Tú, Chiến, Huy và Dũng Cư bị bắt. Sau một thời gian điều tra truy bắt, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt được toàn bộ các đối tượng bỏ trốn.


Thanh Thương
Phạt tù nhóm côn đồ nổ súng để “giải quyết mâu thuẫn”
Phạt tù nhóm côn đồ nổ súng để “giải quyết mâu thuẫn”

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt các bị cáo liên quan đến các tội danh "Giết người", "Gây rối trật tự công cộng" với mức phạt từ 6 tháng đến 12 năm 6 tháng tù giam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN