Xét xử nhóm kích động gây rối tại KCN Đồng Nai

Ngày 3/12, Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa ( tỉnh Đồng Nai) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nhóm đối tượng kích động, gây rối tại các khu công nghiệp ở Đồng Nai do Nguyễn Tuấn Vũ (sinh năm 1995, quê An Giang) cầm đầu.


Các bị cáo tại tòa. Ảnh: PLO


Cùng ra hầu tòa với Vũ còn có 5 đồng phạm, gồm: Phan Văn Lộc (sinh năm 1996, quê tỉnh An Giang), Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1995, quê tỉnh Đồng Nai), Đặng Minh Công (sinh năm 1995, quê Đồng Nai), Lê Thanh Sơn (sinh năm 1993, quê Đồng Tháp) và Đỗ Văn Tủ (sinh năm 1995, quê Đồng Tháp).

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Tuấn Vũ 2 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Văn Sơn 2 năm tù giam; Phan Văn Lộc và Đặng Minh Công mỗi bị cáo 1 năm 6 tháng tù giam; Lê Thanh Sơn và Đỗ Văn Tủ mỗi bị cáo 1 năm tù giam, cùng về tội “Gây rối trật tự nơi công cộng”, theo Điều 245, khoản 2, điểm a, Bộ luật Hình sự.

Về trách nhiệm dân sự, do tài sản thiệt hại do nhiều đối tượng gây ra và chưa định giá xong, nên Hội đồng xét xử quyết định tách thành vụ án hình sự hoặc vụ kiện dân sự khác khi có yêu cầu.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa, từ ngày 12 đến 16/5/2014 trên địa bàn các tỉnh, thành phố Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều người dân tụ tập thành đám đông tuần hành phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Lợi dụng tình hình trên, 6 bị cáo gồm: Nguyễn Tuấn Vũ, Phan Văn Lộc, Nguyễn Văn Sơn, Đặng Minh Công, Lê Thanh Sơn và Đỗ Văn Tủ đã có hành vi quá khích, hò hét, kích động đám đông gây rối trên các tuyến đường, mang theo hung khí vào đập phá các công ty trong các khu công nghiệp.

Trong thời gian từ 8 giờ đến 24 giờ ngày 14/5/2014, tại các khu công nghiệp: Amata, Biên Hòa 2, Loteco (đóng trên địa bàn thành phố Biên Hòa), 6 bị cáo trên đã kích động, lôi kéo và tham gia đập phá tài sản của một số doanh nghiệp như: Công ty TNHH Yung Chi Paint & Warnish, Công ty TNHH Sợi Tainan, Công ty Vinapoly, Công ty Seorim… Các bị cáo trên cùng nhiều đối tượng khác (không rõ lai lịch) mang theo hung khí xông vào các công ty trong khu công nghiệp kích động đám đông đập phá tài sản, gây rối, làm ngưng trệ sản xuất của các doanh nghiệp, ảnh hưởng đến chính sách thu hút đầu tư của Nhà nước.

Tại tòa, các bị cáo đều ăn năn hối lỗi, khai nhận thành khẩn các hành vi phạm tội của mình. Các bị cáo cho rằng, do bản thân nhận thức pháp luật còn hạn chế, không lường trước được hành vi phạm tội của mình. Các bị cáo mong muốn Hội đồng xét xử cho được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Hội đồng xét xử cho rằng, bị cáo Nguyễn Tuấn Vũ và Phan Văn Lộc có tham gia đập phá tài sản của một công ty ở khu công nghiệp Việt Nam- Singapore ( ở tỉnh Bình Dương). Hiện vụ việc này đang được cơ quan điều tra tỉnh Bình Dương làm rõ.


Sỹ Tuyên (TTXVN)

Xét xử hai siêu trộm két sắt
Xét xử hai siêu trộm két sắt

Ngày 1/12, tại thành phố Đồng Hới, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm hai siêu trộm két sắt liên tỉnh .

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN