Xét xử hai siêu trộm két sắt

Ngày 1/12, tại thành phố Đồng Hới, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm hai siêu trộm két sắt liên tỉnh là Nguyễn Đắc Lộc (sinh năm 1972, trú tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) và Nguyễn Văn Kế (sinh năm 1988, trú tại xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình). Với hành vi phạm tội của chúng, Hội đồng xét xử tuyên phạt tổng cộng 32 năm tù giam cho hai đối tượng này.


Cáo trạng tại phiên tòa xét xử nêu rõ, chỉ trong vòng 22 tháng (từ 3/2012 đến 1/2014), Nguyễn Đắc Lộc và Nguyễn Văn Kế đã thực hiện thành công 11 vụ trộm két sắt tại thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Trong đó, Lộc với vai trò cầm đầu, chủ mưu thực hiện 11 vụ; Kế tham gia 10 vụ. Thủ đoạn của Lộc và Kế là tìm các hộ gia đình vắng chủ rồi đột nhập vào ban ngày, sau đó tìm phá két sắt bằng búa tạ để trộm tài sản. Với thủ đoạn tương tự, đối tượng Lộc và Kế còn gây ra 5 vụ trộm khác tại thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) và 3 vụ trộm tại thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng.


Tại phiên tòa, Lộc và Kế đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Với tội “Trộm cắp tài sản”, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Đắc Lộc 17 năm tù giam, Nguyễn Văn Kế 15 năm tù giam; buộc Lộc và Kế liên đới bồi thường cho các bị hại với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Thủ đoạn táo tợn đột nhập ban ngày, phá trộm két sắt bằng búa tạ của Lộc và Kế như được nêu ở trên một thời gian dài gây hoang mang cho nhiều người dân ở thành phố Đồng Hới. Chính vì vậy, người dân rất vui mừng khi hai tên trộm két sắt bị bắt và bị tuyên với mức án thích đáng trước pháp luật.



PV

Tạm giam 'siêu trộm' đột nhập trụ sở UBND Tam Kỳ
Tạm giam 'siêu trộm' đột nhập trụ sở UBND Tam Kỳ

Ngày 18/11, Hùng đến trụ sở UBND thành phố Tam Kỳ để bẻ khoá 15 phòng làm việc, lấy đi khoảng 25 triệu đồng và 2 chiếc máy ảnh đã qua sử dụng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN