Xét xử nhóm côn đồ dùng súng giải quyết tranh chấp

Ngày 27/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm côn đồ dùng súng giải quyết tranh chấp ở ngõ 24 Ngọc Lâm (quận Long Biên, Hà Nội).

Hai bị cáo Quyết và Định tại phiên xét xử. Ảnh: cand.com.vn


Hai bị cáo trong phiên tòa này là: Trương Quang Quyết (sinh năm 1981, trú tại tổ 11, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) bị phạt 14 năm tù và Phạm Văn Định (sinh năm 1991, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên) bị phạt 12 năm tù về cùng tội “Giết người”. Riêng bị cáo Quyết đang phải chịu án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Vụ án xuất phát từ mâu thuẫn giữa Nguyễn Đức Thuận và Bành Đức Thành (cùng trú tại quận Long Biên) tại quán bi-a, em rể Thành là Vũ Mạnh Tuấn và Tuấn “Quảng Ninh” (chưa rõ địa chỉ, nhân thân) đã rủ Quyết đi “giải quyết tranh chấp” với Thuận vào đêm 16/5/2011 tại ngõ 24 Ngọc Lâm, quận Long Biên. Quyết về nhà lấy 1 túi khoác màu đen (trong túi có 2 khẩu súng săn, 3 viên đạn, 2 thanh đao) rồi gọi cho Phạm Văn Định là lái xe taxi đến đầu ngõ 68 Ngọc Thụy (quận Long Biên) để đón Quyết.

Khi Định điều khiển xe ô tô taxi đến thì gặp Quyết, Vũ Mạnh Tuấn và Tuấn “Quảng Ninh” cùng lên xe. Quyết bảo Định đưa cả nhóm đến ngõ 24 Ngọc Lâm. Tới đây, Quyết lấy 1 khẩu súng săn ra nạp 1 viên đạn vào súng rồi mở cửa xe ô tô đi đến chỗ Thuận cùng một số thanh niên đang cầm hung khí đứng đợi ở đầu ngõ 24 Ngọc Lâm.

Thấy Quyết cầm súng, Thuận và nhóm thanh niên bỏ chạy vào trong ngõ. Quyết đuổi theo rồi bắn một phát vào nhóm Thuận nhưng không trúng ai. Cùng lúc đó, Mạnh Tuấn và Tuấn “Quảng Ninh” cũng xuống xe, mỗi người cầm 1 đao dài khoảng 80 cm đi vào ngõ 24 Ngọc Lâm. Nhóm Thuận tưởng Quyết chỉ bắn dọa nên quay lại đuổi Quyết, Quyết bỏ chạy ra phố Ngọc Lâm ngược về phía Dốc Cẩm, vừa chạy vừa nạp tiếp viên đạn thứ 2 vào súng rồi quay lại bắn tiếp phát thứ 2 về phía nhóm Thuận. Định lái xe ô tô đến đón cả ba. Ngồi trên xe taxi, Quyết nạp viên đạn thứ 3 rồi bắn tiếp vào nhóm Thuận. Thuận bị Quyết bắn trúng vào tai trái nên bị ngất tại chỗ.

Sau khi gây án, Quyết bỏ trốn xuống Ninh Bình rồi bắt xe vào Nam. Trên đường đi, Quyết phi tang hung khí gây án. Tháng 7/2012, Quyết quay lại Hà Nội và tham gia đường dây vận chuyển gần 400 bánh heroin từ Hà Nội ra Quảng Ninh của Nguyễn Quý Bình. Năm 2013, đường dây này bị phát hiện, Quyết bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên án tử hình.

Theo bản kết luận giám định, loại đạn thu giữ tại hiện trường dùng làm đạn gắm để bắn cho súng săn. Loại súng, đạn này khi bắn vào người có thể gây sát thương.

Hội đồng xét xử xác định, việc Thuận không chết là ngoài ý muốn chủ quan của các bị cáo, vì vậy Viện kiểm sát truy tố 2 bị cáo về tội “Giết người” là đúng người, đúng tội.

Hiện tại, Mạnh Tuấn vẫn đang bỏ trốn, Tuấn “Quảng Ninh” không xác định được địa chỉ, nhân thân nên cơ quan điều tra đã tách hồ sơ để điều tra, xử lý sau.

Minh Nghĩa (TTXVN)
24 năm tù cho kẻ dùng súng tự chế bắn cảnh sát
24 năm tù cho kẻ dùng súng tự chế bắn cảnh sát

TAND thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dùng súng colt tự chế bắn Cảnh sát 141 ở khu vực quận Cầu Giấy (Hà Nội) cách đây gần 1 năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN