Vận chuyển heroin, bắn trọng thương công an

Ngày 8/1, ông Lê Đình Tứ, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Lực lượng Công an thanh Hóa đã bắt giữ 2 đối tượng là Thao Văn Di, sinh năm 1961 thường trú tại huyện Viêng Say, tỉnh Sầm Nưa (Lào) và Thao Văn Pó, sinh năm 1966 ở bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đang vận chuyển 2 bánh heroin. Khi bị phát hiện, hai đối tượng trên đã dùng súng và dao chống trả quyết liệt làm 3 chiến sỹ công an bị thương.

Vào chiều tối 7/1, tại xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện hai đối tượng trên có dấu hiệu vi phạm Luật giao thông đường bộ. Khi các chiến sỹ công an yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ, các đối tượng kể trên bất ngờ rút súng và dao nhọn hung hãn tấn công làm 3 chiến sỹ công an bị thương.

Với tinh thần dũng cảm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, các đồng chí trong tổ công tác đã bắt gọn 2 đối tượng, thu hồi tang vật gồm 2 bánh heroin, 1 khẩu súng CKC, 11 viên đạn, 2 dao nhọn cùng nhiều tang vật khác.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng kể trên khai nhận vận chuyển ma túy từ Lào về Thanh Hóa để tiêu thụ.

Hiện lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.


Trịnh Duy Hưng (TTXVN)

Hai cảnh sát bị tội phạm ma tuý bắn trọng thương

Ngày 12/4, tại khu vực biên giới xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, Sơn La, trong khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ áp giải 1 đối tượng nghi vấn vận chuyển chất ma tuý thì bị một nhóm người nghi là đồng bọn dùng súng tấn công LLCS để giải vây, bắn bị thương 2 cảnh sát rồi cùng cả bọn trốn thoát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN