Xét xử cựu cán bộ công an, viện kiểm sát bỏ lọt tội phạm

Ngày 15/5, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức xét xử sơ thẩm các bị cáo là cựu cán bộ Công an huyện Tân Biên, cựu cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Biên, bị truy tố về tội "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội", quy định tại khoản 2 Điều 294 Bộ luật Hình sự năm 1999; liên quan đến vụ án bỏ lọt tội phạm buôn lậu xe ô tô Lexus từ Campuchia về Việt Nam.

Chú thích ảnh
Các bị cáo tại phiên tòa. 

Các bị cáo gồm: Nguyễn Thanh Sơn, cựu Trưởng Công an huyện Tân Biên; Nguyễn Minh Phụng, cựu Phó Trưởng Công an huyện Tân Biên; Trịnh Ngọc Anh, cựu Phó trưởng Công an huyện Tân Biên; Vũ Đức Tân, cựu Điều tra viên Công an huyện Tân Biên; Hứa Thị Kim Ngân, cựu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, vào ngày 20/4/2015, Công an huyện Tân Biên phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra ô tô Lexus RX350 mang biển kiểm soát Campuchia 2Z-7795 do Nguyễn Đắc Tuyên (sinh 1977, ngụ tổ 2, cụm 1, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) điều khiển. Trên xe còn có Phùng Viết Đông (sinh 1980) và Phùng Tuấn Anh (sinh 1989), cùng ngụ tại thôn 1, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Cả 3 bị bắt quả tang vì nghi vấn buôn lậu và được đưa về Công an huyện Tân Biên để điều tra. Qua điều tra, cả ba khai nhận đã cùng nhau sang Campuchia mua xe lậu rồi vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

Quá trình điều tra ban đầu tại Công an huyện Tân Biên, dù các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội nhưng sau khi ra các quyết định tạm giữ, gia hạn tạm giữ, các bị cáo Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Minh Phụng, Trịnh Ngọc Anh và Vũ Đức Tân đã thiếu trách nhiệm, không khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi buôn lậu mà trả tự do cho các đối tượng trái pháp luật; ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự dẫn đến việc bỏ lọt tội phạm.

Theo cáo trạng, bị cáo Hứa Thị Kim Ngân, cựu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân huyện Tân Biên, đã không thực hiện đúng chức năng giám sát hoạt động tư pháp, thống nhất rút hồ sơ, không xử lý hình sự đối với Nguyễn Đắc Tuyên, Phùng Viết Đông và Phùng Tuấn Anh. Dù chưa có đủ căn cứ, bị cáo Hứa Thị Kim Ngân vẫn chỉ đạo cấp dưới phê chuẩn các quyết định không khởi tố vụ án hình sự theo đề xuất của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tân Biên.

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xác định, hành vi của 5 bị cáo đã dẫn đến việc bỏ lọt tội phạm. Trong đó, sau khi được trả tự do, Phùng Viết Đông tiếp tục phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt 4 bị cáo Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Minh Phụng, Trịnh Ngọc Anh và Hứa Thị Kim Ngân mỗi bị cáo từ 12 đến 15 tháng tù, không đảm nhiệm chức vụ trong 5 năm; bị cáo Vũ Đức Tân từ 9 đến 12 tháng tù, không đảm nhiệm chức vụ trong 5 năm.

Hội đồng xét xử ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ; quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thanh Sơn, Hứa Thị Kim Ngân 9 tháng tù giam; bị cáo Trịnh Ngọc Anh bị tuyên phạt 5 tháng 5 ngày tù giam; bị cáo Nguyễn Minh Phụng, Vũ Đức Tân bị tuyên phạt 6 tháng tù treo, thử thách 12 tháng.

Đối với các đối tượng buôn lậu, tháng 4/2016, UBND tỉnh Tây Ninh ra quyết định xử phạt hành chính Nguyễn Đắc Tuyên, đồng thời tịch thu chiếc xe Lexus RX 350, biển số 2Z-7795. Cuối năm 2016, đầu năm 2017, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đắc Tuyên, Phùng Viết Đông và Phùng Tuấn Anh rồi chuyển vụ án đến Công an tỉnh Tây Ninh để giải quyết theo thẩm quyền.

Tháng 9/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xử phạt Nguyễn Đắc Tuyên, Phùng Viết Đông, Phùng Tuấn Anh từ 14 đến 16 năm tù về tội "buôn lậu" và "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Tin, ảnh: Minh Phú (TTXVN)
Xét xử vụ đất hiếm: Viện Kiểm sát ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo
Xét xử vụ đất hiếm: Viện Kiểm sát ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo

Ngày 14/5, tại phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc cùng 26 bị cáo khác trong vụ khai thác trái phép đất hiếm ở mỏ Phù Yên (tỉnh Yên Bái), đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã phân hóa hành vi của từng bị cáo và ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo, từ đó có mức án đề nghị phù hợp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN