Xét xử 4 bị cáo về tội phá hủy trạm phát sóng BTS

Tòa án Quân sự khu vực 2- Quân khu 3 thuộc Bộ Quốc phòng vừa mở phiên tòa hình sự xét xử bốn bị cáo trong vụ án phá hoại trạm viễn thông BTS của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) tại xã Hải Long (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) về tội “Phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia”.

Bốn bị cáo bị đưa ra xét xử là Đặng Thị Thủy, Lại Thị Quy, Phạm Thị Sen và Nguyễn Thị Hà đều trú tại xã Hải Long.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Quân sự khu vực 32, các đối tượng trên đã họp bàn với nhau để lên kế hoạch đốt cục nóng của máy điều hòa nhiệt độ trạm phát sóng BTS NĐH 103 tại xóm 14, xã Hải Long. Vào khoảng 19h30 ngày 4/5, bốn đối tượng này tập hợp nhau để thực hiện kế hoạch trên. Sau khi chuẩn bị xong, khoảng 22h cùng ngày, bốn đối tượng thực hiện hành vi đốt trạm. Trên đường đi, do mắt cận không nhìn rõ đường nên Lại Thị Quy quay về nhà, còn lại ba đối tượng đi đến nhà trạm BTS. Có mặt tại phía sau nhà trạm, Đặng Thị Thủy đưa miếng giẻ cho Nguyễn Thị Hà ném lên trên giá sắt bảo vệ của cục nóng điều hòa nhiệt độ. Phạm Thị Sen cuộn rơm có than hồng ném đè lên miếng giẻ. Xong việc, cả ba cùng về nhà. Một lúc sau, lửa bùng cháy từ cục nóng điều hòa rồi cháy lan vào thiết bị bên trong trạm.

Hậu quả, trạm phát sóng BTS NĐH 103 bị hỏng không hoạt động được. Kết thúc phiên xét xử, Tòa tuyên án xử phạt 24 tháng án treo và thử thách 2 năm với từng bị cáo trên và yêu cầu đền bù toàn bộ số tiền thiệt hại cho Viettel được chia đều cho 4 người.

Minh Phương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN