Xét xử 18 bị cáo gây rối tại Trại giam Xuân Lộc

Sau hai ngày xét xử vụ án gây rối, chống người thi hành công vụ xảy ra tại Trại giam Xuân Lộc, ngày 27/12, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đã tuyên án đối với 18 bị cáo, trong đó Nguyễn Văn Tuấn lĩnh 3 năm tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, 3 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.


Các bị cáo tại tòa. Ảnh: tuoitre.vn


Do Nguyễn Văn Tuấn đang chấp hành án tù chung thân tại Trại giam, do đó Hội đồng xét xử đã tuyên tổng mức án đối với Tuấn là tù chung thân. 17 bị cáo còn lại lĩnh mức án từ 1 năm đến 27 năm tù về các tội “Chống người thi hành công vụ”, “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Hủy hoại tài sản”.

18 bị cáo gồm: Nguyễn Văn Tân, Lê Quốc Thạnh, Phạm Ngọc Hường, Cao Ngọc Rơi, Phạm Văn Trí, Lại Đình Duy Quang, Mai Hoàng Linh, Trần Văn Hòa, Đàm Xuân Tùng, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Văn Cang, Cao Thanh Tùng, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Thanh Hiền, Nguyễn Văn Tuấn, Phạm Đức Lợi, Võ Văn Bình và Phạm Văn Thủy, bị Tòa án Nhân dân huyện Xuân Lộc đưa ra xét xử với các tội danh “Chống người thi hành công vụ” quy định tại Điều 257 và tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, “Hủy hoại tài sản” quy định tại Điều 143 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại Trại giam Xuân Lộc (đơn vị thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Xuân Lộc: Để thực hiện mục đích được chuyển đến trại giam khác, lúc 6 giờ 30 phút ngày 30/6/2013, phạm nhân Nguyễn Văn Tân đang chấp hành án tại phân trại số 1, Trại giam Xuân Lộc đã bàn bạc với Phạm Ngọc Hường, Lê Quốc Thạnh cùng phân trại, dùng hung khí tấn công lực lượng cán bộ trại, gây rối trật tự để đòi yêu sách được chuyển đến trại giam khác.

Tiếp đó, Tân, Thạnh và Hường dùng đá ném liên tiếp về phía lực lượng cán bộ Trại đang làm nhiệm vụ bảo vệ, đồng thời la hét, kích động và lôi kéo các phạm nhân khác cùng tham gia; đập phá tài sản trong trại để đòi yêu sách; làm một số cán bộ bị thương... Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, khi cán bộ của Tổng cục 8, Bộ Công an đến đối thoại và chỉ đạo các lực lượng phối hợp sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, tình hình mới được ổn định.


Sỹ Tuyên

Xét xử cán bộ kiểm lâm 'bắt tay' với lâm tặc
Xét xử cán bộ kiểm lâm 'bắt tay' với lâm tặc

Toà án nhân dân tỉnh Điện Biên đã mở phiên toà xét xử các bị cáo trong vụ mua bán trái phép hơn 136 m3 gỗ quý...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN