Xe buýt mất phanh lao qua dải phân cách, 1 người tử vong

Chiều 1/2, ông Trần Anh Minh, Chủ tịch UBND thị xã Trảng Bàng (Tây Ninh) cho biết, các lực lượng chức năng đã hoàn tất thủ tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe buýt và xe máy, làm một người tử vong tại hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 7 giờ 50 phút ngày 1/2, lái xe Phan Thành Phương điều khiển xe ô tô khách (trên xe có khoảng 10 người khách) đi hướng từ xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu (Tây Ninh), đến huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Khi đến chốt đèn tín hiệu giao thông, tại Hoa viên Kiều Mỹ, thuộc khu phố Tân Lộc, phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng, tài xế xe ô tô phát hiện xe mình bị mất phanh, phía trước đang có nhiều người điều khiển xe máy, dừng chờ đèn đỏ.

Lái xe Phan Thành Phương quyết định đánh lái xe sang trái, đâm vào dải phân cách, băng qua lề đường ngược chiều (hướng đường tránh xuyên Á), đâm thẳng vào nhà dân, xe mới dừng lại.

Xe ô tô đã đâm vào 2 xe máy đang chờ đèn đỏ ở chiều ngược lại bên dải phân cách, làm chị Ngô Thế B,  sinh năm 1988, ngụ khu phố Lộc Trát, phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng tử vong tại hiện trường, những người khác kịp thoát thân.

Vụ việc đang được Công an thị xã Trảng Bàng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phạm Thanh Tân (TTXVN)
Đối đầu xe buýt, xe máy gãy đôi, 1 người bị thương nặng
Đối đầu xe buýt, xe máy gãy đôi, 1 người bị thương nặng

Sau cú đâm cực mạnh vào đầu xe buýt, chiếc xe máy gãy rời phần đầu, nạn nhân bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN