"Xe bom" bon bon đường Nam - Bắc

Ngăn chứa hành lý dưới gầm xe khách chạy hướng Hà Nội - TP Hồ Chí Minh có 5 túi hàng bên trong chứa hơn 70kg thuốc nổ, 20 hộp kíp nổ và 20 cuộn dây cháy chậm.

Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV (PC46), Công an Nghệ An vừa phát hiện, ngăn chặn một vụ vận chuyển vật liệu nổ.


Lúc 16h30 ngày 6/3, chiếc xe khách BKS 30X-9755 chạy hướng Hà Nội- TP Hồ Chí Minh, đến địa phận Hoàng Mai (Quỳnh Lưu, Nghệ An) có đón một phụ nữ cùng 5 túi hàng, các trinh sát Đội 5, Phòng PC46 quyết định phá án.


19h30, khi xe khách này xuất hiện ở địa phận TP Vinh thì một tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe.


Qua kiểm tra, phát hiện ở ngăn chứa hành lý dưới gầm xe có 5 túi hàng bên trong chứa hơn 70kg thuốc nổ, 20 hộp kíp nổ và 20 cuộn dây cháy chậm. Ngay khi đó, chủ của số hàng này là Nguyễn Thị Hoài (47 tuổi), trú tại xã Tâm Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đã phải cúi đầu nhận tội.

Theo cand.com.vn
Vận chuyển 70kg thuốc nổ thuê cho "vàng tặc"

Trên đường tuần tra, Công an xã Trà Bui đã phát hiện Nguyễn Văn Hoàng (35 tuổi, trú thôn 2, xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) vận chuyển 70 kg thuốc nổ lên bãi vàng. Đối tượng khai vận chuyển thuê cho một người không rõ địa chỉ

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN